THẮC MẮC

Bé bị sốt cao phải làm sao?

Bác sĩ cho cháu hỏi. Bé nhà cháu 5 tháng 16 ngày. Bị sốt cao 39 độ 8. Đi khám bác sĩ chẩn đoán viêm họng. Lúc cháu sốt cao thì thóp hơi phồng. dùng thuốc hạ sốt khi hết sốt thóp cháu đã trở lại bình thường. vậy bé có sao không ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Thóp là vùng mềm giữa các xương sọ bên trên trán của trẻ sơ sinh. Thóp sẽ cứng lại khi trẻ được 8-18 tháng do các xương sọ lúc đó liền lại.
Bình thường, thóp của trẻ bằng phẳng và phập phồng theo nhịp đập của tim. Khi dùng đầu ngón tay sờ nhẹ lên thóp có cảm giác mềm mềm và ở dưới trống rỗng. Thóp bình thường của trẻ lúc nào cũng phải dẹt và đàn hồi.
Nếu thóp trước của trẻ trở nên đầy đặn, thậm chí nổi phồng lên, chứng tỏ áp suất trong đầu tăng lên cao (gọi là tăng áp lực nội sọ), phần nhiều thấy trong các bệnh như về não như viêm màng não, não úng thủy … Nếu thóp trước lõm xuống thì đó là do trẻ bị mất nước do nôn, tiêu chảy, suy dinh dưỡng nặng.
Cháu nhà bạn bị sốt, nếu thóp nổi phồng lên thật sự là hiện tượng bất thường, bạn phải đưa cháu đến bệnh viện khám chuyên khoa nhi ngay. Bạn nhớ để ý khi trẻ khóc, thóp cũng nhô lên là hiện tượng bình thường, nên chỉ khẳng định thóp nổi phồng khi trẻ bình tĩnh, không quấy khóc.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!