THẮC MẮC

Bé đang bị đi ngoài ngày 4-5 lần, chữa thế nào?

Chào bác sĩ. Bé nhà em được 4 tháng tuổi. Bé đang bị đi ngoài ngày 4-5 lần. Có hôm 6 lần nhưng không nhiều. Phân bé khi thì màu vàng nước. Khi thì xanh nhớt. Khi thì vàng nhớt và có khi có cả bọt. Bé bị đực 1 tuần rồi bé có kết hợp cả bú mẹ. Cả sữa công thức và đang tập ăn dặm. Như vậy thì bé nhà em làm sao ạ. Em cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Bé nhà bạn đi ngoài nhiều lần 1 ngày, phân có nhiều nước là triệu chứng của bệnh tiêu chảy cấp. Tuy nhiên nguyên nhân tiêu chảy cấp ở trẻ nhỏ thường do virus. Vì vậy nếu con không sốt, vẫn bú và tăng cân bình thường, không nôn trớ, phân không có máu…thì bạn có thể theo dõi thêm, chú ý tăng cường cho bú để bù lại lượng nước đã mất qua phân, bé tuổi này còn nhỏ không nên tập ăn dặm sớm, nên để đủ 6 tháng để hệ tiêu hóa phát triển toàn diện hơn. Nếu tình trạng của con ngày càng nặng, hoặc xuất hiện các triệu chứng bất thường kể trên phải cho con đi khám bác sỹ nhi và xét nghiệm kiểm tra để chẩn đoán đúng bệnh và có hướng điều trị kịp thời.
Chúc bé sớm khỏi bệnh!