THẮC MẮC

Bé đi ị phân hoa cà hoa cải tầm gần 2 tháng sau đoa chuyển qua phân dạng sệt, 1-2 ngày 1 lần có ổn không?

Chào các bác sĩ. Bé nhà cháu sinh mổ, 3kg, bú mẹ hoàn toàn, hiện được 2. 5 tháng, 5. 5kg. Bé đi ị phân hoa cà hoa cải tầm gần 2 tháng sau đoa chuyển qua phân dạng sệt, 1-2 ngày 1 lần. Nhưng 4 ngày nay bé đi phân sệt và lỏng hơn bình thường, có lẫn ít nhày trong hoặc nhày xanh, có bọt, kh có máu. Ngày 1-3 lần, lượng phân vừa phải, tức là tổng lượng phân kh thay đổi so với trước đó. Bé kh sốt, ăn chơi ngủ bình thường. Như vậy có cần can thiệp gì không ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Hiện tại với tình trạng của bé bạn không cần can thiệp gì, theo dõi thêm nhé, nếu phân bé dần ổn định trở lại thì không sao. Nếu bé có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào khác như sốt, bỏ bú, nôn trớ, đi ngoài phân lẫn máu…thì phải nhanh chóng cho bé khám bác sỹ nhi khoa để được kê đơn.
Chúc bé sức khỏe!