THẮC MẮC

Bé đi ngoài 6 lần từ 3h chiều tới 10h tối, đi ngoài có nhiều nước hơn phân

Chào bác sĩ. Con trai em 4 tuổi. Hiện tại, cháu nặng 15.5kg. Khi sinh cháu nặng 2.7kg. Bình thường cháu ăn kém, chỉ thích ăn cơm chan canh sấu nấu thịt hoặc ăn cháo thịt. Thường ngày, cháu đi ngoài bình thường 1 lần/ngày nếu 2 lần/ ngày thì 1 lần buổi sáng lúc ngủ dậy và 1 lần buổi tối sau khi ăn no. Cách đây 5 ngày cháu bị đi ngoài 6 lần từ 3h chiều tới 10h tối (đi ngoài có nhiều nước hơn phân). Đêm có sốt khoảng 38.7 độ, em cho cháu uống hạ sốt và ngày tiếp theo cháu không sốt nữa. Khi cháu bị đi ngoài em có cho cháu uống men enterogermina 2 ống lúc 3h30'' chiều và 9h30'' tối. Sáng hôm sau em cho cháu uống thêm 2 ống men enterogermina, sau đó dừng lại không cho cháu uống thêm thuốc gì nữa. Cháu có đi ngoài 4 lần nhưng phân đã khô hơn. Ngày tiếp theo cháu đi ngoài 3 lần phân bình thường. 2 ngày nay, cháu đi ngoài ngay sau khi ăn, ngày khoảng 5 lần, phân bình thường nhưng ít. Cháu thường kêu đau bụng, sau khi đi ngoài thì không kêu đau bụng nữa. Em lo lắng không biết cháu bị làm sao mà đi ngoài nhiều thế. Mong bác sĩ chỉ bảo, cho lời khuyên giúp đỡ cháu. Trân trọng cảm ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn.
Bạn không nên cho trẻ uống vài ống hoặc vài gói men vi sinh mỗi khi bị đi ngoài, mà cho uống men vi sinh thành đợt rõ ràng, đủ liều, đủ ngày khi nghi ngờ hoặc xác định được nguyên nhân đi ỉa là do loạn khuẩn đường ruột.
Khi trẻ bị đi ngoài, không có dấu hiệu tiêu chảy cấp, không có dấu hiệu nhiễm trùng đường ruột cấp tính như bệnh tả,lỵ., vi rút thì chỉ nên cho bé uống thuốc bảo vệ niêm mạc ruột và thuốc chữa tiêu chảy làm khô phân.
Con bạn đi ngoài vặt (đi nhiều lần trong ngày), phân ít không loảng, đau bụng vừa phải, sau khi đi ỉa không đau bụng nữa là triệu chứng viêm đại tràng do tạp trùng. Vì nguyên nhân là do tạp trùng, vốn không phải là nguyên nhân gây bệnh đặc hiệu nên thường tự khỏi, đi qua nhanh do sự loại trừ và sức đề kháng của cơ thể, không cần thiết phải uống kháng sinh mà chỉ uống thuốc bảo vệ niêm mạc ruột, nếu phân lỏng nhiều uống thuốc chữa tiêu chảy làm khô phân.
Bạn nên đưa bé đi khám bệnh để xác định rõ nguyên nhân xem có phải đúng là viêm đại tràng hay vì nguyên nhân khác. Tuy nhiên bạn có thể sử lý ban đầu là cho bé uống thuốc bảo vệ niêm mạc ruột nhằm hỗ trợ cho sự khỏi bệnh tự nhiên, nếu triệu chứng này không được cải thiện hoặc nặng lên thì đưa bé đi khám bác sĩ.
Thuốc bảo vệ niêm mạc ruột thường dùng cho trẻ em là: Hamett (Diosmectite) 3g, bạn có thể mua ở các hiệu thuốc về cho con uống ngày 2 gói.
Chúc bạn nuôi con mạnh khỏe