THẮC MẮC

Bé đi ngoài nhiều ngày 4-5 lần và trong phân có đờm + phân dạng hột sữa có sao không?

Dạ mong bác sĩ tư vấn cho em. Con gái em được 4 tháng 3 ngày tuổi. Cách đây 3 ngày em có ẩm bé đến bệnh viện ( BV)để hút đờm vì bé bị vướng đờm khó thở và hay khò khè nhưng BÁC SĨ ở BV tư vấn cho em cho bé uống thuốc tan đờm và nhỏ nước muối sinh lý. Về nhà ngày đầu bé dùng thuốc thấy đở hơn nhưng bé ngủ li bì. 2 ngày nay thì bé đi ngoài nhiều ngày 4-5 lần và trong phân có đờm + phân dạng hột sữa. Vậy là do tác dụng của thuốc hay đường ruột của bé không tốt vậy bác sỹ. Bé bú mẹ hoàn toàn. Dạ em cảm ơn Bác sỹ nhiều ạh.

Tư vấn

Chào bạn!
Không rõ bé nhà bạn được dùng thuốc gì nên khó kết luận là có phải do tác dụng không mong muốn của thuốc làm cho con bị rối loạn tiêu hóa hay không. Tuy nhiên tình trạng tăng tiết đờm dãi ở trẻ nhỏ có thể gây tiêu chảy do bé nuốt đờm gây rối loạn tiêu hóa. Vởi biểu hiện này bạn đừng quá lo lắng, nếu con không nôn trớ hay bỏ bú, phân không có máu, bé vẫn bú bình thường thì tăng cường cho bé bú bù lại lượng nước mất qua phân là được. Tuy nhiên nếu con sốt hoặc có bất kỳ biểu hiện bất thường nào kể trên phải cho con tái khám kiểm tra để xác định bệnh và điều trị.
Chúc bé sức khỏe!