THẮC MẮC

Bé đi ngoài phân sống có phải bệnh không?

Chào Bác sĩ! Con trai em được 9 tháng nặng 8,5kg. Cả tháng nay bé đi ị phân sệt lại lợn cợn, có mùi chua, đôi khi có mùi hơi tanh. Ngày bé đi 1 lần có, hôm thì đi 2,3 lần. Em có cho bé đi khám tại bệnh viện Nhi thì Bác sĩ có cho đi siêu âm tổng quát ổ bụng nhưng không thấy gì bất thường. Bác sĩ có cho đơn thuốc ngoài nhưng uống 2 ngày rồi mà vẫn không thấy gì, bé có hơi bị khò khè nữa ạ. Vậy bây giờ em phải làm như thế nào? Xin Bác sĩ tư vấn giúp ạ? Bé đi ị phân sống có phải là bệnh không ạ? Cảm ơn Bác sĩ!

Tư vấn

Chào bạn!
Bé nhà bạn đã đi khám ở bệnh viện Nhi, có siêu âm tổng quát không có gì bất thường. Có thể bé chỉ bị đi ngoài phân sống. Đây không phải là một bệnh mà chỉ là dấu hiệu của bệnh khác. Tình trạng đi ngoài phân sống của bé có thể do loạn khuẩn, hoặc do bé thiếu men tiêu hóa không tiêu hóa hết thức ăn. Bạn cần cho bé tiếp tục bú mẹ (nếu còn đang bú) hoặc ăn sữa ngoài thì chọn loại sữa không có đường lactose. Đồng thời mỗi ngày ăn 2 bữa bột đặc với đầy đủ các chất đạm, rau xanh và dầu/mỡ. Bột nấu chín mềm và rau nghiền hoặc thái thật nhỏ. Cho bé ăn thêm 1 - 2 hộp sữa chua.
Không biết bác sĩ đã kê cho cháu thuốc gì. Nhưng bạn có thể bổ sung thêm cho bé men tiêu hóa (nếu chưa có) như: Neopeptin (loại giọt), 10 - 12 giọt/ ngày, chia làm 2 lần; men vi sinh như Lactominplus, Biosuytin, Antibio, Biobaby... ngày 2 gói trong vòng 2 - 3 tuần. Các loại men tiêu hóa này có thành phần làm cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, giúp hỗ trợ tiêu hoá thức ăn, khắc phục tình trạng đi ngoài phân sống, rối loạn tiêu hoá cho bé. Bạn nên kiên trì cho cháu uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Chỉ mới uống 2 ngày thì chưa thấy kết quả được.
Chúc bạn và cháu mạnh khỏe!