THẮC MẮC

Bé được gần 4 tuổi, chậm tămg cân, phải làm sao?

Cho em hỏi, bé được gần 4 tuổi, chậm tămg cân. Gần 1 năm nay bé hay bị ho tái đi tái lại, có đi điều trị nhưng không hết. Hiện tại cho bé đi khám chụp phổi và đo hen suyễn ở bv Phạm Ngọc Thạch thì bt, bác sĩ chẩn đoán viêm phế quản, uống thuốc 10 ngày không giảm. Sau đó cho bé wa bv Tai mũi họng uống thuốc 2 tuần vẫn không giảm. Khi tái khám thì cho bé soi tai mũi họng và kết quả là viêm mũi xuất tiết. Nhưng bé không bị chảy mũi j cả. Vấn đề em lo lắng là bé hay ho 1 tiếng giống như bị vướng j trong họng. Và thở ra thì có tiếng è è (không biễn diễn tả sao). Đi khám nhìu nơi mà bé vẫn không hết dc. Mong dc bác sĩ tư vấn để em yên tâm ạ. Vì đi khám thì bác sĩ cg không nhiệt tình lắm.

Tư vấn

Chào bạn!
Thật sự khó xác định con bạn bị bệnh gì khi không có kết quả thăm khám và xét nghiệm của cháu. Với trường hợp của bé nếu ở trong nam thì nên qua Nhi đồng, nếu ở ngoài bắc thì choc cháu qua viện nhi khám nhé, bé cần làm một số xét nghiệm thăm dò mới xác định được bệnh. Đôi khi ho này không do bệnh lý thực thể mà do tình trạng loạn cảm họng gây ra khi đó điều trị thuốc không khỏi được. Vì vậy tùy bệnh lý cụ thể mà có hướng điều trị khác nhau.
Chúc bạn và bé sức khỏe!