THẮC MẮC

Bé gái 10 tuổi có ra chút máu đến sáng hôm sau là hết có phải dậy thì không?

Chào bác sĩ. Con gái tôi năm nay 10 tuổi. Cách đây 6 tháng cháu có ra 1 chút rất ít máu ra từ tối hôm trước đến trưa hôm sau là hết. Tôi nghĩ cháu bắt đầu có kinh nguyệt. Nhưng từ đó đến nay cháu không bị ra nữa. Tôi rất băn khoăn vì sao lại ra quá ít máu như vậy? Liệu có phải đến tháng? Tôi có hỏi cháu xem có ngã hay bị va mạnh vào bộ phận sinh dục không thì cháu khẳng định là không. Từ đó đến nay chưa thấy cháu bị ra máu trở lại. Tôi có để ý thì thấy ngực cháu có phát triển to hơn, bộ phận sinh dục cũng phát triển hơn mặc dù chưa xuất hiện lông mu, lông nách. Bác sĩ cho tôi hỏi trường hợp của con tôi như vậy có bình thường không ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Hành kinh là một trong những dấu hiệu của tuổi dậy thì, con bạn 10 tuổi mà có hành kinh cũng là điều bình thường, tuy nhiên ở lứa tuổi này do cơ thể chưa phát triển đầy đủ đặc biệt là tử cung và buồng trứng nên chu kỳ kinh nguyệt chưa đều có thể vài tháng mới có 1 lần và số ngày hành kinh cũng có thể ngắn, số lượng máu kinh ít…vv. Để có chẩn đoán chắc chắn bạn cần đưa cháu đi khám chuyên khoa sản kiểm tra trực tiếp khi đó mới có chẩn đoán chính xác được.
Chúc bạn khỏe.