Tiêu hóa
Chào bạn.
Con bạn bị nhiễm trùng đường ruột, đã được điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1 và xuất viện trong tình trạng bệnh chưa khỏi hẳn hoàn toàn. Khi ra viện. Bệnh viện chỉ kết luận là nhiễm trùng đường ruột mà không chỉ rõ là do loại vi trùng gây bệnh nào (ví dụ: lỵ trực trùng, phó thương hàn,…) thì nguyên nhân là do tạp trùng vốn không phải là nguyên nhân gây bệnh mà chỉ là cơ hội gây nhiễm trùng, nên bệnh sẽ lui sau một thời gian tiếp tục điều trị tại nhà. Bạn cần tiếp tục điều trị theo phác đồ thuốc của bệnh viện kê khi xuất viện.
Hiện tại con bạn thỉnh thoảng có sốt nhẹ (37.5 độ), kèm theo phân ỉa lỏng nhiều lần trong ngày, thất thường, không có chỉ điểm bệnh đường hô hấp (ho, khò khè đờm, khó thở, chảy mủ tai…), thì ít nghĩ đến khả năng có thể có một bệnh khác kèm theo, mà chủ yếu vẫn là bệnh đường ruột chưa khỏi hẳn và có nguy cơ chuyển thành ỉa chảy mạn.
Trong điều trị ỉa chảy mạn, vấn đề kháng sinh không phải là hàng đầu, mà thuốc chủ yếu lại là thuốc bảo vệ niêm mạc ruột, thuốc chống tiêu chảy làm khô phân, cơ thể sẽ điều chỉnh dần dần và nguyên nhân tạp trùng gây bệnh sẽ bị đẩy lui dần qua đường bài tiết phân.
Nếu trong đơn thuốc về điều trị tại nhà có rồi thì thôi, nếu chưa có thì có thể bạn cho bé uống thuốc bảo vệ niêm mạc ruột và chống tiêu chảy: Hamett gói 3 gam, ngày uống 1 gói, Hydrasec 10mg ngày uống 2 gói chia làm 2 lần, thời gian uống kéo dài 7 ngày. Nếu bé sốt mà quấy khóc nhiều thì có thể uống thuốc hạ sốt túi bột dành cho trẻ em.
Chúc bạn nuôi con mạnh khỏe.