THẮC MẮC

Bé hay bị sôi bụng có đi ngoài phân lỏng ngày 2 lần có sao không?

Chào bác sĩ. Con gái em sinh được 1 tuần. Hiện tại bé hay bị sôi bụng có đi ngoài phân lỏng ngày 2 lần. Vậy không biết cháu có bị sao không ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Trong 1-2 ngày đầu sau sinh trẻ đi ngoài phân su. Phân su đã có từ tháng thứ tư của bào thai và chỉ được bài tiết ra ngoài sau khi sinh. Phân su có màu xanh thẫm, không có mùi, số luợng chừng 60 -90 g, trong đó có tế bào thượng bì, bilirubin, cholesterol mỡ và axit béo. Tiếp đến là phân bình thường, phụ thuộc vào chế độ nuôi dưỡng của trẻ, phân có thể khác nhau.
Nếu trẻ bú sữa mẹ, được cơ thể hấp thu tốt vì trong sữa mẹ có các men tiêu hoá, đặc biệt là men lipasa để tiêu hoá mỡ. Phân trẻ có màu vàng ánh. Số lượng phân và số lần đi trung bình tuỳ thuộc vào từng trẻ. Do nhu động ruột tăng, nên trẻ đi ngoài 5-6 lần/ ngày phân hoa cà hoa cải, nhưng cũng có một số trẻ 2- 3 ngày mới đi 1 lần nhưng phân vẫn vàng, mềm nhuyễn, có khi lẫn tý nước, hoặc với lượng nhiều vẫn là bình thường.
Nếu bé đi ngoài phân nhiều nước nhưng bé vẫn chơi ngoan, không sốt, không quấy khóc, tăng cân đều thì bạn không cần lo lắng. Nhưng nếu bé có các biểu hiện mất nước (mắt trũng, thóp trũng, tiểu ít, nước tiểu vàng, khóc không có nước mắt) hoặc bé bị sốt, quấy khóc nhiều, chậm tăng cân, phân có nhầy thì bạn nên đưa bé đi khám ở cơ sở y tế chuyên khoa nhi. Tuyệt đối không cho bé uống thuốc nếu không có chỉ định của bác sĩ.
Chúc bé sức khỏe!