THẮC MẮC

Bé ít khi đi ngoài

Xin chào Bác sĩ. Bé nhà em hiện nay gần 4 tuổi, bé vẫn lên cân bình thường, tuy nhiên bé chủ yếu uống sữa, còn ăn thì rất, bé có đi nhà trẻ, cô giáo nói bé có ăn hết suất ăn ở trường. Hiện nay bé thường ít khi đi ngoài, khoảng 1-2 tuần bé mới đi ngoài 1 lần nhưng mà khi bơm đít bé thì bé mới đi, và bé cũng không có dấu hiệu muốn đi ngoài. Em có dẫn bé đi khám ở bệnh viện nhi đồng, thì sau khi siêu âm bác sĩ nói là bé bị ứ phân cục đại tràng, em có cho bé uống thuốc theo toa của bác sĩ nhưng bé vẫn không khỏi. Xin bác sĩ cho em biết thì bé nhà em bị bệnh gì và nên điều trị như thế nào. Xin cám ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn.
Trẻ em tuổi mẫu giáo đôi khi có hiện tượng ở trường ăn thì rất khỏe nhưng về nhà lại rất ít ăn. Vì bé coi ăn là một công việc phải thi hành ở lớp học, cùng một loạt bé thi nhau ăn, nhìn nhau mà ăn, còn khi về nhà không có môi trường như vậy nữa nên bé nũng nịu không chịu ăn. Có thể do bé chỉ uống sữa, lượng cặn bã ít nên ít đi ngoài.
Bạn đã siêu âm cho bé, không phát hiện thấy dấu hiệu bất thường ở đại tràng, cho nên: Nếu phân của bé vón thành cục như quả táo, hòn bi, đổ nước vào 10-15 phút phân mới tan rã thì bé bị bệnh táo bón. Khoảng 5-6 ngày bé không đi thì bạn cho uống thuốc làm lỏng phân. Thuốc có nhiều loại, nhưng bạn nên dùng loại Bisacodyl 5 mg uống 1 viên vào buổi tối để đi ngoài vào sáng hôm sau, nuốt cả viên, nếu sáng hôm sau bé không tự đi ngoài thì mới thụt phân cho bé. Không nên để thời gian lưu phân quá lâu trong đại tràng.
Nếu phân của bé vẫn thành khuôn có tính chất liên tục từ đầu đến cuối bãi thì không cần phải uống thuốc làm lỏng phân, bạn chỉ cần tăng cường cho bé ăn thức ăn có nhiều xơ như củ khoai lang, rau… để tăng chất bã, và cũng 5-6 ngày thì thụt phân cho bé.
Một thời gian nữa khi bé ăn bỗ bã hơn, hiện tượng táo phân này xẽ hết. Thụt như vậy không có ảnh hưởng gì đến tiêu hóa của bé
Chúc bạn nuôi con mạnh khỏe.