THẮC MẮC

Bé khó đi ngoài có phải do vắc xin rota không?

Con tôi được 3 tháng tuổi. Được 2 tháng bé nhỏ rota lần 1 thì bé cũng khó đi hơn so với trước đây. Lần nhỏ thứ 2 thì 5 ngày rồi bé không đi phải bơm trực tràng, sau đó tôi đã bổ sung thêm rau và nhóm chất sơ cho bé bú mà vẫn khó đi ngoài. Vậy có phải do vắc xin rota không ạ và làm thế nào cải thiện tình trạng bé? Tôi xin cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Tác dụng không mong muốn thường gặp của vaccine rota là: bị kich thích, ăn kém hơn do mất cảm giác ngon miệng, có thể có nôn trớ, đau bụng, đầy hơi hoặc đi ngoài.
Ở lứa tuổi của con bạn, trước tiên bạn cần xác định được việc không đi ngoài của bé là do táo bón hay do bệnh lý nguy hiểm khác.
1. Do các bệnh lý nguy hiểm
Nguyên nhân thường gặp bí đại tiện trong giai đoạn này thường là tắc ruột hoặc lồng ruột. Tuy nhiên nếu là do các bệnh lý này gây ra bé sẽ có biểu hiện khóc thét do đau bụng (tăn g nhu động ruột), bụng chướng căng, nôn nhiều, không đánh rắm, không đi ngoài được. Nếu trẻ có các biểu hiện trên bạn cần đưa bé đến cơ sở y tế ngay lập tức.
2. Do táo bón
Có một số biện pháp giúp bé đi ngoài được:
* Trước tiên, bạn hãy xoa bụng bé theo chiều kim đồng hồ khoảng 5 – 10 phút, sau đó “xi …” để cho bé đi ngoài
Bạn hãy đặt 3 ngòn tay (hoặc cả bàn tay) lên bụng của bé. Xoa theo chiều kim đồng hồ quanh rốn, xoa chậm và hơi ấn xuống, ấn vừa phải không quá mạnh vì sẽ làm bé đau và cũng không quá nhẹ vì sẽ không hiệu quả.
Tập trung xoa nhiều hơn vào phần cách rốn khoảng 5 cm đặc biệt là ở phía sườn bên trái của bé vì đó là chỗ của đại trạng. Mục đích của việc xoa bụng này là để kích thích phần đại tràng( ruột già) co bóp để đẩy phân xuống phía dưới gần hậu môn để gây ra sự thúc giục đi ngoài cho bé.
Bạn nên xoa vào lúc bé đang đói sẽ hiệu quả hơn, không xoa lúc bé no bụng vì sẽ không tốt.
Thông thường nếu phân trong bụng bé không quá đặc quánh thì bé sẽ đi ngoài được sau khi bạn xoa bụng 5 – 10 và xi…
* Nếu bé không đi ngoài được có nghĩa là phân ở ruột bé đã khá đặc quánh (đặc biệt là phần phân ở gần hậu môn) khi đó bằng cách thụt hậu môn cho bé sẽ giúp phân mềm và bé sẽ đi ngoài được.
Nhiều người dùng mật ong trộng với nước theo tỷ lệ 1 -1(một phần mật ong trộn với một phần nước) để thụt cho bé. Bạn nên ra hiệu thuốc mua một ống thụt dành cho trẻ sau đó bỏ đi phần ruột (dịch thụt) rồi cho mật ong(đã trộn với nước) vào đúng bằng lượng dịch trong ống mà bạn đã bỏ đi. Sau đó thụt cho bé.
Nếu bạn làm đúng như vậy bé vẫn không đi ngoài được bạn nên đưa cháu đến cơ sở y tế uy tín có chuyên khoa nhi để điều trị.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!