THẮC MẮC

Bé nhà cháu được 17 tháng 9kg ăn hay bị nôn có sao không?

Chào bac sĩ ạ. Bé nhà cháu được 17 tháng 9kg. Ăn hay bị nôn lắm ạ. Ăn ít cũg nôn. Uốg sữa cũg nôn nhiều lúc đag ngủ cũng nôn ra ạ. Gần như tháng nào cũng bị vài ngày như vậy. Cháu có cho đi khám nhưng bác sĩi chỉ cho uốg chống nôn. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp cháu với ạ

Tư vấn

Chào bạn!
Trẻ bị nôn sau khi ăn thường là do người lớn cho ăn nhiều hơn khả năng chứa của dạ dày hoặc cho ăn quá nhanh gây kích thích dạ dày co bóp nhanh hơn hoặc bị ép ăn tạo cảm giác sợ ăn. Bạn có thể cho bé ăn cháo hoặc cơm nhão. Số lượng cho ăn mỗi bữa cũng nên ít hơn trước và theo dõi xem bé chịu được ở mức độ nào để điều chỉnh số lượng thích hợp với bé. Bất cứ với loại thức ăn mới cũng vậy, bạn nên cho trẻ ăn ít một để tập cho bé quen dần với thức ăn đó. Cho ăn ít hơn và nhiều bữa hơn cũng là một phương pháp giảm tình trạng nôn.
Bạn cần lưu ý một điều là đừng ép bé ăn khi bé không muốn vì ngoài việc đó là một nguyên nhân gây nôn thì ép ăn gây ảnh hưởng không tốt đến sự ngon miệng, quá trình tiêu hoá và tâm lý của trẻ.
Chúc bạn thành công!