THẮC MẮC

Bé nhà em từ lúc 1 tháng tuổi không tự đi vệ sinh được là bị gì?

Chào bác sĩ. Bé nhà em từ lúc 1 tháng tuổi không tự đi vệ sinh được. Nhiều lúc bé rặn đỏ mặt nhưng không đi ị được. Xót con nên 4 ngày em phải lấy bông tăm chấm đọt mồng tơi để kích thích hậu môn thì bé đi ngoài được. Phân lúc đầu sệt quánh lúc sau bình thường màu vàng hoa cải. Đến nay cháu đã được 2 tháng năm ngày cân nặng 6k (lúc sinh 3k3) và tự đi ngoài được 2 lần mà không cần kích thích. Lúc siêu âm bé trong bụng bác sĩ báo cháu giãn nhẹ ở đại tràng nhưng lúc mới sinh cháu vẫn đi phân su bình thường. Lúc bé 2 tuần cháu có tiêm thuốc khánh sinh do bị nhiễm khuẩn tụ cầu vàng. Sau đó cháu đi vệ sinh thưa dần và không không tự đi được đến giờ. Bác sĩ cho em hỏi với những biểu hiện trên có phải bé có vấn đề về đại tràng không ạ? Rất mong nhận được phản hồi từ bác sĩ. Em cảm ơn!

Tư vấn

Chào bạn!
Bé nhà bạn có biểu hiện táo bón, do bé có tiền sử giãn nhẹ đại tràng nên bạn hãy cho con tái khám siêu âm, chụp phim kiểm tra để lợi trừ bệnh lý thực thể tại đại tràng, cụ thể là tình trạng giãn đại tràng là bệnh hay làm cho trẻ khó đi ngoài nhất.
Chúc bé sức khỏe!