THẮC MẮC

Bé thường xuyên ọc sữa sau khi mổ

Cháu nhà tôi mới sinh được 1 tuần thì bé bị ọc sữa. Lúc đầu bé ọc ít sau đó bé ngày càng ọc nhiều hơn uống vào bao nhiêu là ọc hết bấy nhiêu sau đó tôi cho bé vào bệnh viện khám. ở bệnh viện thì bác sĩ cho bé đi chụp x quang và bác sĩ chẩn đoán bé bị trào ngược dạ dày thực quản dẫn đến bé bị viêm phổi và khò khè. sau đó tôi cho bé nhập viện để điều trị viêm phổi, bé nằm viện điều trị khoảng 10 ngày thì bác sĩ bảo là đã điều trị khỏi nên cho về nhà. về nhà thì tôi thấy cháu giảm ọc sữa nhưng vẫn không hết hoàn toàn. hầu như ngày nào cũng ọc sữa 1-2 lần. Thấy vậy nên thứ 3 ngày 28/4 tôi cho cháu lên bệnh viện nhi đồng 1 TPHCM để khám lại thì bác sĩ cho cháu đi siêu âm và bác sĩ chẩn đoán cháu bị hẹp môn vị phì đại bẩm sinh phải mổ. Tôi cho cháu nhập viện mổ luôn. sau khi mổ thì tôi thấy cháu cũng còn bị ọc sữa. Từ lúc mổ (29/4) cho đến ngày 4/5 thì cháu vẫn ọc sữa 1 ngày 1 lần và ọc sau khi ho. ngày 5/5 và 6/5 thì thấy cháu không ọc sữa. 7/5 thì cháu lại ọc sữa sau khi ho. Cháu ho xong thì cháu ọc sữa. Bác sĩ cho tôi hỏi có phải do cháu mới mổ chưa ổn định nên cháu vẫn còn ọc sữa không? và nếu đã mổ rồi thì cháu sẽ hết ọc sữa hoàn toàn không bác sĩ? Rất mong được sự tư vấn của bác sĩ. Tôi xin cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn
Hẹp phì đại môn vị là dạng bệnh lý bẩm sinh ở đường tiêu hóa do lớp cơ môn vị tăng sinh phì đại dày lên làm lòng môn vị bị hẹp lại. Bệnh chỉ có biện pháp điều trị duy nhất là mổ rạch mở cơ thắt hậu môn. Kết quả sau khi mổ thường rất tốt. Trẻ bú tốt, không nôn và lên cân rõ rệt. Những trường hợp nôn vẫn còn tồn tại sau mổ có thể do nguyên nhân:
- Đường mổ cơ môn vị không đủ cả chiều dài và chiều sâu cần thiết. Trường hợp này chỉ cần điều trị nội khoa và theo dõi một thời gian nôn sẽ giảm dần ít khi phải mổ lại.
- Tồn tại trào ngược dạ dày - thực quản kết hợp, cần điều trị nội khoa kết hợp thay đổi tư thế thường có kết quả.tốt
Như vậy bạn chỉ cần chăm sóc bé như các bác sĩ đã hướng dẫn, một thời gian nữa triệu chứng nôn sẽ hết, bệnh có thể khỏi hẳn hoàn toàn.
Trong chăm sóc bé bạn chú ý như sau:
Cho bú nhiều lần hơn trong ngày so với các bé khác, không cho bé bú đầy bụng, khi thấy triệu chứng nôn giảm hoặc mất hẳn mới cho bé bú no
Khi cho bú, mẹ không được nằm mà phải ở tư thế ngồi vững chắc vì còn phải ngồi lâu khi trẻ bú xong cần giữ nguyên tư thế bú từ 10-15 phút mới đặt trẻ nằm.
Cho trẻ bú vú bên trái trước, và thôi bú ở vú phía bên phải, ở tư thế này dạ dày bé nằm ở phía dưới, trũng xuống tạo góc gấp và ít bị ọc (trớ) hơn.
Không bế bé ngửa hẳn hoặc úp hẳn mặt vào lòng mẹ, mà ở thế trung gian giữa hai tư thế này.
Khi bé đã ngủ thì có thể đăt nhẹ bé xuống giường và kê đầu hơi cao với tư thế nằm nghiêng sang bên trái hoặc mẹ có thể ôm bé vào lòng với tư thế đó. Sau khi sữa đã tiêu bớt mới cho bé lật lại với tư thế khác.
Chúc bạn nuôi con mạnh khỏe