THẮC MẮC

Bé trai đi tiêm vào mông bị thọt bây giờ có chỉnh lại được không?

Chào bác sĩ. Bé nhà em đi tiêm bị tiêm vào mông bây giờ bị thọt bây giờ có chỉnh lại được không ạ, em là con trai.

Tư vấn

Chào bạn!
Tiêm mông thường được tiến hành ở khu vực hoặc cung phần tư ở phía trên và phía ngoài của mông (xem ảnh) để tránh dây thần kinh hông (sciatic nerve), mỗi bên mông chỉ có một dây thần kinh hông đi qua chi phối (vận động và cảm giác) cho mỗi chi. Khi tiêm không đúng trong cung phần tư này, dây thần kinh hông có thể bị tổn thương khiến chân cùng bên bị vỗ xuống đất khi đi bộ (rơi chân/ foot drop) hoặc xấu nhất là yếu chân cùng bên.Ở những người bị sụt quá nhiều cân (người già, ung thư, nằm liệt giường kéo dài), ngay cả khi tiêm bắp đúng cách vẫn có thể gây tổn thương dây thần kinh do bởi khối cơ đã teo đi quá nhiều khiến cho kim chọc sâu hơn mức thông thường. Một yếu tố nguy cơ khác là tiêm mông để đưa thuốc vào cơ khi bệnh nhân nằm xoắn vặn trên giường làm thay đổi giải phẫu. Ngoài ra, những phụ nữ có mông lớn cũng có thể làm sai lệch giải phẫu khi nằm xuống và đây là lý do tại sao nhân viên y tế thích tiêm mông cho một số người ở tư thế đứng hoặc nằm nghiêng. Bạn nên sớm cho cháu đến khám chuyên khoa thần kinh để bác sỹ thăm khám và tư vấn nhé.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!