THẮC MẮC

Bị đa nang hai thuỳ tuyến giáp có sao không?

Chào bác sĩ ạ, cháu là nữ năm nay cháu 27 tuổi, đã có gia đình và đang mong con. Cháu khám tại bệnh viện nội tiết trung ương: siêu âm cổ, kết quả như sau ạ kích thước tuyến giáp 13x14x42mm, V=8, 0cm3, thuỳ phải: nhu mô có vài nốt trống âm, giới hạn với tổ chức xung quanh rõ, kích thước ~4mm. Nhu mô còn lại không đều. Thuỳ trái nhu mô có vài nốt trống âm, giới hạn với tổ chức xung quanh rõ, kích thứơc 3mm, nhu mô còn lại không đều. Hạch cơ ức đòn chũm hai bên, còn cấu trúc rốn hạch. Kết luận: đa nang hai thuỳ tuyến giáp (tirad 2). Tuy nhiên bác sĩ nói không sao và cũng không kê đơn thuốc, không dặn dò gì cả ạ. Nhưng hiện tại cổ cháu cảm giác vướng, hơi khó nuốt. Vậy bệnh của cháu nguy hiểm không và hướng điều trị như thế nào ạ, cháu cảm ơn bác sĩ!

Tư vấn

Chào bạn!
Khi đã được chẩn đoán nang tuyến giáp tức là bệnh lành tính, nang nhỏ không gây biến chứng thì không cần điều trị, chỉ tái khám định kỳ theo dõi. Trường hợp của bạn không biết đã khám từ bao giờ, hiện tại bạn thấy khó nuốt thì nên tái khám kiểm tra, có thể nang hoặc nhân giáp phát triển to ra gây chèn ép, dẫn đến tình trạng này, khi đó cần can thiệp xử trí.
Chúc bạn sức khỏe!