THẮC MẮC

Bị dị ứng mãi không khỏi là vì sao?

Xin hỏi cháu bị bệnh di ứng chữa mãi không khỏi. Cứ hết thuốc tây là mụn lại nổi khắp người và ngứa. Xin bác sĩ cho biết nguyên nhân và cách điều trị?

Tư vấn

Xin chào bạn !
Dị ứng là hiện tượng phản ứng giữa kháng nguyên (chất lạ, đôi khi chất lạ này là do tự sinh ra) với kháng thể do cơ thể sinh ra để dung giải chất lạ đó đi. Bình thường phản ứng này ở mức độ phù hợp đảm bảo loại trừ được chất lạ mà không có biểu hiện gì khác thường. Phản ứng này nếu thái quá chất HISTAMIN sinh ra nhiều gây hiện tượng sẩn ngứa toàn thân hoặc cục bộ (bị dị ứng). Trường hợp phản ứng này mãnh liệt có thể nguy hại đến tính mạng (sốc phản vệ).
Thuốc tây y chữa dị ứng chủ yếu là sử dụng các loại kháng HISTAMIN. Các loại kháng histamin có nhiều loại: đối kháng, dung giải hoặc ức chế quá trình hình thành histamin và dùng thêm Corticoit. Như vậy nếu không tìm được nguyên nhân gây dị ứng thì khi dùng thuốc thì khỏi nghỉ thuốc lại bị là điều đương nhiên .
Điều cần làm đối với bạn bây giờ là:
1- Tìm nguyên nhân gây dị ứng để loại trừ:
Tìm nguyên nhân gây dị ứng ở môi trường sống, nghề nghiệp, thức ăn, thực phẩm, mỹ phẩm ... để tránh tiếp xúc với chất lạ đó. Nếu không tìm được thì có thể đến các Trung tâm chống độc và dị ứng, làm các phản ứng test tìm xác định chính xác chất gây dị ứng
2- Xem xét chức năng giải độc của gan: Nhiều trường hợp viêm gan mạn, chức năng khử độc kém, chất độc tồn dư trong máu cao gây nện hiện tượng ngứa nội bì. Bạn nên đi khám xét nghiệm tổng quát chức năng gan để loại trừ trường hợp này. Nếu có vấn đề thì cần điều trị tích cực, đủ thuốc, toàn diện vì: Viêm gan mạn gây ngứa là bệnh nặng và ở giai đoạn muộn .
3- Chuyển sang điều trị bằng thuốc đông y cổ phương, đông y có rất nhiều bài thuốc thanh nhiệt giải độc
Đôi khi một số trường hợp bệnh nhân bị viêm da dị ứng, hoặc viêm da do tiếp xúc, không đi khám cứ cho là dị ứng rồi đi mua thuốc. Bạn nên đi khám chuyên khoa da liễu để xác minh cụ thể bệnh.
Trên đây là ý kiến tư vấn , chúc bạn mau lành bệnh.