THẮC MẮC

Bị dính ruột do mổ, giờ phải làm thế nào?

Chào bác sĩ! Khi nhỏ cháu bị đau bụng phải mổ nên giờ thỉnh thoảng cháu lại đau. Đi khám bác sĩ nói cháu bị dính ruột. Vậy phải làm sao để hết dính ruột? Cháu xin cảm ơn!

Tư vấn

Chào cháu,
Qua mô tả triệu chứng của cháu, cháu bị dính ruột sau mổ bụng.
Cháu nên tuân thủ theo phương pháp điều trị của Bác sĩ. Trường hợp cháu bị dính ruột không gây tắc ruột hoặc gây bán tắc các Bác sĩ sẽ điều trị nội khoa, còn trường hợp cháu bị tắc ruột nặng do dính ruột các Bác sĩ sẽ điều trị ngoại khoa, gỡ vết dính gây tắc ruột. Cháu có thể tham khảo phương pháp điều trị nội khoa, những bệnh nhân bị tắc ruột hoặc bán tắc do dính ruột sau mổ dưới đây:
- Khi bị đau bụng do dính ruột có khả năng gây tắc hoặc bán tắc ruột, bệnh nhân nằm nghỉ tại giường, nhịn ăn uống, các Bác sĩ sẽ đặt và hút thông dạ dày song song với bù nước điện giải và dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch. Sau 24-48 giờ, nếu tình trạng cải thiện (bệnh nhân thèm ăn, có trung tiện, bụng xẹp nhiều) thì rút ống thông dạ dày và bắt đầu cho bệnh nhân ăn uống với chế độ tăng dần.
- Các Bác sĩ sẽ thăm khám bệnh nhân nhiều lần và chụp các phim X-quang bụng cách nhau mỗi 6 giờ với trường hợp tắc hay bán tắc ruột non do dính sau mổ.
- Các dấu hiệu chứng tỏ bệnh tiến triển tốt lên: bệnh nhân bớt đau quặn từng cơn, bụng bớt chướng, bớt căng, có trung tiện hoặc đại tiện, X-quang bụng cho thấy các quai ruột bớt chướng hơi và hơi bắt đầu xuất hiện ở đại tràng (nếu tắc ruột non).
- Sau thời gian theo dõi khoảng 48 giờ nếu tình trạng không cải thiện bệnh nhân phải được tiến hành phẫu thuật.
- Tại bất kỳ thời điểm nào trong quãng thời gian theo dõi đó, nếu tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu đi (mạch nhanh, sốt, bụng đau khu trú, phản ứng phúc mạc, bạch cầu tăng…), bệnh nhân cũng nên được chỉ định phẫu thuật sớm, bởi vì đa số các trường hợp như thế nguyên nhân thường là nghẹt ruột.
Chúc sức khỏe!