THẮC MẮC

Bị gẫy chéo xương to chân trái cần tư vấn của bác sĩ?

Chào bác sĩ. Cháu tên là Phạm Văn Hợi, con cháu bị gẫy xương chân trái ở xương to, con cháu là nữ, cháu được 6 tuổi nhưng bị gẫy chéo, cháu bó bột được 25 ngày rồi ạ hiện cháu đang tập đi bằng nạng nhưng vẫn phải trợ giúp nhiều đi kiểm tra bác sĩ cách đây mấy hôm bác sĩ hẹn là khoảng 30 ngày kể từ ngày bị lại lên kiểm tra lại, cháu rất lo cho con vì cháu là con gái cháu, mong bác sĩ tư vấn cho cháu ạ cháu cảm ơn rất nhiều ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Gãy xương ở trẻ em khả năng liền rất tốt nếu được xử trí đúng và kịp thời. Bạn cho con đi tái khám theo hẹn và chụp phim kiểm tra, nếu xương liền tốt thì không phải lo lắng, động viện con tập luyện theo hướng dẫn của bác sỹ là được nhé.
Chúc bé sớm bình phục!