THẮC MẮC

Bị giãn ống mật, mật căng phồng, mật không tiết ra dịch

Thưa bác sĩ, bố em đi khám thì được chẩn đoán là bị giãn ống mật, mật căng phồng, mật không tiết ra dịch. Cho em hỏi như vậy có nguy hiểm không và điều trị như thế nào. ở hà nội thì nên đến bệnh viên nào để điều trị. Em cảm ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào em
Em không nói rõ nguyên nhân của giãn ống mật là gì. Một vài nguyên nhân là do sỏi, do u đầu tụy, do u bóng vater, chít hẹp cơ vòng Oddi. Vì vậy tùy từng nguyên nhân sẽ có cách sử trí khác nhau. Tuy nhiên với bệnh lý gan mật sẽ có biểu hiện lâm sàng, các biểu hiện là vàng da, chán ăn, sợ mỡ, rối loạn tiêu hóa, nước tiểu vàng, sốt, đau bụng dữ dội theo cơn hoặc đau âm ỉ. Tùy theo nguyên nhân gây bệnh và các biểu hiện lâm sàng mà có phương thức điều trị thích hợp. Định kỳ khoảng 3 tháng bố em nên đến bệnh viện khám lại, ở Hà Nội bố em có thể đến bệnh viện Bạch Mai.
Thân mến chào em.