THẮC MẮC

Bị men gan cao có phải do cắt túi mật không?

Cho em hỏi, mẹ em hiện đã cắt túi mật và hiện đi khám bị men gan tăng gấp 3 lần. Vậy cho em hỏi mẹ em bị men gan cao có phải do cắt túi mật không ạ và để điều trị bệnh này mẹ em cần điều trị như thế nào. Em cảm ơn ạ!

Tư vấn

Chào bạn!
Các loại men gan ALT ( SGOT ) và AST ( SGPT ) do tế bào gan tạo ra thường có một hàm lượng cố định trong máu, bình thường là <40 IU/l huyết thanh. Nhưng khi vì một lý do nào đó gan bị tổn thương, hàm lượng các men này sẽ tăng cao, trong trường hợp viêm gan cấp tính men này có thể tăng gấp 10-20 lần.
Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc men gan tăng cao nhưng trong đó viêm gan là nguyên nhân chính. Nồng độ của men gan tăng thường tỷ lệ thuận với mức độ viêm nhiễm của gan. Tuy nhiên đó mới là những gợi ý thông thường nhất bởi trong thực tế có những trường hợp viêm gan rất nặng nhưng nồng độ men gan trong máu tăng rất ít. Trong một số trường hợp khác việc gia tăng nồng độ men gan lại không liên quan gì đến gan.
Việc chẩn đoán chính xác nguyên nhân nào còn phải kết hợp với một số XN, bởi men gan tăng mới chỉ là những dấu hiệu ban đầu mang tính gợi ý do vậy bạn nên mang mẹ đi khám lại để tìm nguyên nhân dẫn đến men gan tăng lúc đó bác sỹ sẽ có phương pháp điều trị cụ thể .
Ngoài ra mẹ bạn cần được nghỉ ngơi và áp dụng chế độ ăn cho người tăng men gan:
.Bổ sung các thực phẩm giàu vitamin A như gan động vật, cà rốt, hẹ, sữa bò, lòng đỏ trứng, rau muống, rau chân vịt, tỏi tây, bắp cải…Các thực phẩm chứa nhiều vitamin B1 như: mạch nha, giá, đậu, lạc, rau xanh, hoa quả….
.Protein là thành phần cấu tạo nền tảng của tất cả tế bào trong cơ thể, khi tế bào gan bị tổn thương làm tăng men gan, khả năng miễn dịch cơ thể giảm. Vì vậy nên ăn nhiều protein để phục hồi và tăng cường khả năng miễn dịch. Ăn nhiều thực phẩm giàu protein và các chất chống mỡ gan như methionine, choline, lecithin là một liệu pháp bảo vệ gan. Rau xanh, mực, thịt nạc, trứng, cá, các loại đỗ và chế phẩm từ đậu là các thực phẩm giàu protit động vật và methionine.
.Cần tránh những thức ăn chứa nhiều đường và thực phẩm có nhiều năng lượng. Chất ngọt có thể gây mỡ gan, Triglyceride trong máu tăng lên làm giảm lưu thông máu, tăng độ kết dính, tập trung, tích tụ tế bào hồng cầu trong vi huyết quản và tiểu cầu dẫn tới tắc nghẽn.Ăn nhiều đường và chất béo có thể làm cho chất béo trong cơ thể tăng lên, dễ gây ra mỡ gan và mỡ máu cao, từ đó làm nặng thêm men gan cao, làm cho men gan cao chữa mãi không khỏi.
.Hạn chế rượu, bia và các chất kích thích.
Chúc mẹ bạn sớm khỏi bệnh!