Bệnh dại
Chào bạn!
Thời gian phát bệnh sau khi bị súc vật cắn có khi ngắn nhưng có thể kéo dài hằng năm. Do đó việc theo dõi con vật cắn có bị dại hay không để tiêm vaccin kịp thời là rất quan trọng, bằng cách: nhốt hay quản lý con vật đã cắn người để theo dõi trong 15-20 ngày. Nếu sau thời gian đó mà con vật vẫn sống, khỏe thì người bị cắn không cần dùng vaccin phòng dại. Trường hợp sau khi cắn con vật ốm chết hoặc không theo dõi được con vật thì nên khẩn trương đưa người bị cắn đi tiêm vaccin ngừa bệnh dại. Tuy nhiên có những trường hợp người bị súc vật cắn phải đi tiêm phòng dại ngay, phải tiêm vắc xin dại và huyết thanh kháng dại:
Con vật lên cơn dại hoặc nghi dại.
Vết cắn ở đầu, mặt, cổ, đầu chi, bộ phận sinh dục… dù vết cắn nhẹ.
Có nhiều vết cắn nguy hiểm, vết cắn sâu.
Không theo dõi được con vật.
Tại nơi người bị súc vật cắn đang có hoặc trước đó đã từng có súc vật bị dại.
Bạn nên đến trung tâm y tế để bác sỹ quan sát vết cắn và tư vấn cụ thể.
Chúc bạn sức khỏe!