THẮC MẮC

Bị thiếu máu huyết tán, sưng lá lách to cấp độ 4 bẩm sinh có chữa trị hay mổ được không?

Chào bác sĩ. Chị gái tôi sinh năm 1978, bị thiếu máu huyết tán, sưng lá lách to cấp độ 4 bẩm sinh, cho tôi hỏi có thể chữa trị hay mổ được không? Tình trạng bây giờ là đau liên tục, căng bụng khó thở, vừa cách đây 2 tuần đã đi bệnh viện truyền máu 3 bịch, điều trị 2 tuần giờ về nhà vẫn đau và rất khó thở, to quá giờ bị chèn ép các cơ quan nội tạng khác. Bác sĩ cho hỏi với bệnh tình vậy có chữa hay mổ cắt bỏ được không? Nếu đi chữa trị thì nên vào bệnh viện nào? Xin cảm ơn bác sĩ. Sđt chị gái tôi: 0919751804

Tư vấn

Chào bạn!
Chỉ định cắt lách trong thiếu máu huyết tán chỉ được đề ra khi truyền máu ít hiệu quả hoặc lách to quá gây đau ảnh hưởng đến sinh hoạt của người bệnh. Trường hợp của chị bạn lách to độ 4 nên nhanh chóng nhập viện huyết học để được tư vân điều trị kịp thời nhé.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!