THẮC MẮC

Bị trào ngược khi uống rượu?

Chào bác sĩ, tôi năm nay 23 tuổi ,là nam giới,trong lúc đang uống rượu được 6 ly nhỏ hoặc 3 lon bia là bị trào ngược .Trong khi tôi vẫn bình thường không có dấu hiệu say rượu ,bác sĩ cho tôi hỏi bị như vậy thì điều trị làm sao.Tôi cảm ơn bác sĩ

Tư vấn

Chào bạn!
Trào ngược dạ dày thực quản là tình trạng trong đó acid dạ dày hoặc đôi khi là dịch mật chảy ngược vào thực quản, gây kích ứng niêm mạc thực quản và gây viêm.
Bình thường khi nuốt, cơ vòng thực quản dưới nằm ở chỗ nối giữa thực quản và dạ dày sẽ mở ra để cho thức ăn đi xuống dạ dày và sau đó đóng kín lại. Nếu cơ này bị giãn bất thường hoặc bị yếu, acid trong dạ dày có thể chảy ngược lên thực quản. Do tính chất kích thích của các chất dịch trong dạ dày (acid clohydrit, pepsin, dịch mật,…) đối với niêm mạc thực quản, nên sẽ gây ra các triệu chứng và biến chứng. Tình trạng này có thể dẫn đến những biến chứng như hẹp thực quản, loét thực quản.
Trường hợp của bạn, nếu hiện tượng trào ngược thực quản thỉnh thoảng mới xảy ra và không gây ảnh hưởng gì nhiều thì không phải lo ngại. Bởi vì ở trạng thái sinh lý bình thường, đôi khi cũng có hiện tượng trào ngược dạ dày lên thực quản nhưng chỉ là thoáng qua và không để lại hậu quả. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này tái diễn nhiều lần thì cần phải quan tâm vì có thể bạn bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Các biểu hiện quan trọng của bệnh bao gồm: ợ nóng, ợ chua, buồn nôn và nuốt khó. Đặc biệt khi được điều trị thử bằng các thuốc ức chế bơm proton (omeprazole, rabeprazole, lansoprazole) thì hiệu quả thấy rõ rệt.
Tóm lại, với tình trạng của bạn nếu nhẹ thì có thể chưa cần điều trị gì nhưng nếu tái diễn nhiều lần thì cần sớm tới cơ sở y tế để khám và điều trị bệnh. Điều bạn nên quan tâm là tránh tối đa các yếu tố khiến trào ngược dạ dày thực quản nặng lên, bao gồm: một số loại thức ăn (nhiều dầu mỡ, gia vị, hành, sôcôla, caffein, nước ngọt có ga), rượu, ăn quá no, nằm ngay sau khi ăn, hút thuốc, một số loại thuốc (an thần, thuốc ngủ, thuốc chẹn kênh calci), lực tỳ đè vào vùng thượng vị (áo chật, dây đai,…).
Chúc bạn sớm khỏi bệnh!