THẮC MẮC

Bị viêm lỗ chân lông ở chân gần 10 năm điều trị thế nào?

Chào bác sĩ. Tôi năm nay 35 tuổi, đã bị viêm lỗ chân lông ở chân gần 10 năm. Đã dùng qua thuốc bôi bán trên mạng (viêm da kb) nhưng không khỏi. Cho tôi hỏi bây giờ điều trị như thế nào?

Tư vấn

Chào bạn!
Viêm lỗ chân lông hay còn gọi là viêm nang lông có biểu hiện là những sẩn, mụn mủ ở nang lông, chung quanh có quầng viêm đỏ xuất hiện ở các vùng có nhiều lông, tóc như da đầu, nách, bộ phận sinh dục... Bệnh thường gây ngứa và hay tái phát.
Phòng ngừa bệnh bằng cách giữ vệ sinh sạch sẽ, tránh gây tổn thương da, hạn chế chất béo, chất ngọt. Khi mới bị trầy xước, nhiễm trùng thì rửa sạch, bôi thuốc sát trùng. Điều trị viêm nang lông bằng cách bôi các thuốc sát khuẩn, kháng viêm tại chỗ và thường phải kết hợp với kháng sinh uống.
Trường hợp của bạn ở chân thì cần phân biệt với tình trạng dày sừng nang lông có bản chất và cách điều trị hoàn toàn khác. Bạn nên đến các phòng khám chuyên khoa da liễu để được chẩn đoán và điều trị đúng.
Chúc bạn sức khỏe!