THẮC MẮC

Bị viêm tai giữa tiêm 2 mũi kháng sinh vào mông hơn 1 tháng nay vẫn đau nhức có phải tác dụng phụ của thuốc?

Chào bác sĩ. Cách đây 1 tháng em bị viêm tai giữa, đến phòng mạch thì bác sĩ có tiêm 2 mũi kháng sinh vào mông. Sau khi tiêm xong thì em bị bầm đen ở chỗ tiêm, và đến nay hơn 1 tháng tuy sờ vào không cứng, không sưng nhưng vẫn còn rất đau nhức, chạm nhẹ vào là đau và khi nằm hay ngồi đều đau, không nghiêng sang phía đó được. Xin hỏi có phải do tác dụng phụ của thuốc kháng sinh hay em bị sao ạ? Em cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Thông thường có một số biến chứng khi tiêm mông như sau:
- Đâm nhầm vào dây thần kinh hông to do không xác định đúng vị trí tiêm mông và sai góc độ của kim
- Nhiễm khuẩn: Nhiễm khuẩn toàn thân hoặc tại chỗ do không đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn
- Áp xe vô khuẩn: Do thuốc không tan hoặc tạo thành hòn cứng như tiêm : Quinin, thuốc dầu...
- Gây hoại tử: Do tiêm những chất gây hoại tử mô ( thuốc chống chỉ định tiêm vào bắp thịt)
- Sốc: Do phản ứng của cơ thể đối với thuốc
Bạn đã tiêm 1 tháng nhưng chỗ tiêm vẫn đau nhức thì cần tái khám kiểm tra để bác sỹ thăm khám trực tiếp xác định nguyên nhân và tư vân điều trị nhé.
Chúc bạn sức khỏe!