THẮC MẮC

Bị vỡ mâm chày có di lệch các mạch không bị tổn thương bó bột bao lâu thì tập luyện được?

Xin chào bác sĩ, bác sĩ cho hỏi chồng em bị vỡ mâm chày có di lệch các mạch không bị tổn thương, lên bệnh viện được bác sĩ cho bó bột sau 11 ngày chân chồng em vẫn hay bị mỏi và đau nhức, bác sĩ cho em hỏi bó bột như vậy sau này sinh hoạt có bình thường không? Và có để lại biến chứng gì sau này không ạ, và bó bột khoảng bao lâu thì tập luyện cơ chân được, xin cam ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Chấn thương vỡ mâm chày có thể chỉ định bó bột nếu mức độ chấn thương cho phép, nhưng thường là phải mổ để tiếp hợp xương bằng đinh vít thì mới đảm bảo không có di chứng lệch mâm chày làm chân không thẳng trục. Nếu hiện tại chồng bạn đang bó bột thì thời gian tháo bột là sau 2 tháng phải tháo bột, tháo bột xong bạn cần kiên trì tập co duỗi khớp gối để tránh cứng khớp. Dùng tay co duỗi khớp gối đến mức đau già thì dừng lại, giữ nguyên tư thế đó khoảng 5-6 phút rồi mới thả ra, ngày làm như thế nhiều lần. Nếu tình trạng đau nhức không thuyên giảm phải tái khám kiểm tra để bác sỹ xác định nguyên nhân và tư vấn nhé.
Chúc hai bạn mạnh khỏe!