THẮC MẮC

Bị vôi mê nhĩ cốt hoá 2 bên nên đeo trợ thính hay gắn điện cực ốc tai?

Chào bác sĩ. Tôi muốn hỏi bệnh cho con tôi, cháu được 26 tháng tuổi ạ. Trước 12 tháng cháu đã nói được măm măm bà bà. Lúc 12 tháng chau bị nhiễm khuẩn huyết nằm trên nhi trung ương 16 ngày. Sau đợt điều trị đó gia đình cũng cho cháu đi khám lại các bác sĩ ở trung ương khẳng định cháu khỏi hoàn toàn. 20 tháng gia đình thấy cháu chậm nói cho cháu lên nhi khám lại và nhận được kết quả cháu bị vôi mê nhĩ cốt hoá 2 bên không can thiệp được bằng phương pháp gì qua tai đeo trợ thính hay gắn điện cực ốc tai. Gia đình xin bác sĩ tư vấn và giúp đỡ gia đình có biện pháp khác để giảm chi phí cũng như tìm cách chữa giúp cháu ạ. Cháu tên là Phạm Trường Phúc, sinh ngày 21/2/2017.

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn đã cho con khám ơ các bệnh viện trung ương là tuyến cao nhất của nước ta và đã được tư vấn cụ thể về tình trạng sức khỏe cũng như hướng điều trị cho bé. Trẻ em cần được sử dụng máy nghe trước khi cấy ốc tai điện tử, bởi vì tất cả ốc tai điện tử hiện nay có một bộ xử lý âm thanh bên ngoài. Nói chung, cấy sớm tạo điều kiện phát triển nhanh chóng khả năng giao tiếp nói. Chúc bé sức khỏe!