THẮC MẮC

Bố em năm nay 71 tuổi bị u tuyến tuỵ giai đoạn cuối, nên chăm sóc thế nào?

Chào Bác sỹ. Em xin hỏi bố em năm nay 71 tuổi bị u tuyến tuỵ giai đoạn cuối, do sức khoẻ yếu không xã trị được, gia đình em đưa bố về điều trị bằng thuốc nam và uống các loại thực phẩm chức năng, truyền đạm sữa và truyền nước, trong thời gian khoảng 2 tháng về nhà ăn vào thứ gì là bố bị đi ngoài, liên tục uống các loại thuốc đau bụng, men tiêu hoá, ngày 15 tháng 8/ 2018 đến ngày 20/8/2018 bố thấy khoẻ hẳn không hề đau nhức mỏi như trước nữa, cảm giác thèm ăn và ăn thấy ngon miệng, từ ngày 21 đến giờ bố lại không muốn ăn đi ngoài ra từng cục máu đông màu gần đen, và thỉnh thoảng ra máu đỏ. Nhưng bố vẫn khoẻ đi lại và nói chuyện bình thường. Bố không đau nhưng lại không muốn ăn, chỉ uống nước yến. Em lo quá bác sĩ giúp em cho em hỏi bệnh của bố em tiến triển tốt hay xấu đi ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Bản chất ung thư tụy là nặng, bố bạn lại bị ung thư giai đoạn cuối nên cần phải xác định rõ tiên lượng nặng nề của bệnh. Để an tâm gia đình bạn nên đưa bố đến bệnh viện khám lại để bác sỹ thăm khám trực tiếp và xét nghiệm kiểm tra, tư vấn hướng can thiệp để cải thiện triệu chứng.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!