THẮC MẮC

Bôi kem nghệ Thái Dương và uống thuốc dị ứng được không?

Em là nam giới, 20 tuổi. Em uống thuốc dị ứng và bôi kèm kem Thái Dương có được không? Em bị ngứa da mặt và nổi mụn li ti. Hơi khô da và tróc vẩy trắng khi gãi. Xin cảm ơn Bác sĩ!

Tư vấn

Chào em!
Trường hợp của em như mô tả thì có ngứa da mặt và nổi mụn li ti, hơi khô da và tróc vẩy trắng khi gãi. Trước hết cũng cần quan sát thêm màu sắc da nơi bị ngứa có đỏ không, trước đó em có tiếp xúc với các dị nguyên như bụi, xi măng, sơn, hoá chất, hay bất kỳ chất lạ gì hay không, đồng thời cũng xem các vùng da hở khác của cơ thể như cổ, chân, tay xem có tổn thương tương tự hay không, điều này để loại trừ tình trạng dị ứng do tiếp xúc với dị nguyên.
Nếu nguyên nhân trên được loại trừ và hiện tượng này xuất hiện khá thường xuyên vùng da mặt, thì cũng có thể nghĩ đến bị mụn trứng cá. Nhưng cũng cần xác định xem mụn nước hay mụn có nhân, có giảm khi nghỉ ngơi và ngủ đủ hay không. Mụn trứng cá thường xuất hiện ở lứa tuổi dậy thì hoặc đang phát triển, thường giảm hoặc hết khi tuổi trưởng thành. Sự hình thành mụn trứng cá là do bít tắc các lỗ chân lông đào thải chất tiết, chất bã của cơ thể, cộng với sự tác động của vi khuẩn P.acnes.
Ngoài ra cũng còn một số nguyên nhân khác có thể gây ra tổn thương như em mô tả như viêm da, viêm nang lông, hoặc viêm nhiễm phối hợp,… Do vậy, trường hợp của em trước hết là tạm dừng thuốc chống dị ứng và thuốc bôi. Nên rửa mặt thường xuyên bằng nước sạch, rửa bằng hai bàn tay và lấy khăn mềm thấm nhẹ cho khô mặt. Tuyệt đối không trà sát, gãi, nặn mụn vì có thể khiến cho tổn thương bội nhiễm, trầm trọng hơn. Bên cạnh việc vệ sinh mặt và thân thể, em nên ăn uống đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất và lên lịch học tập, tập luyện, nghỉ ngơi hợp lý, đặc biệt đảm bảo ngủ đủ, tránh thức khuya và tránh suy nghĩ căng thẳng. Tránh các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá,… hạn chế đồ ngọt, thực phẩm nhiều mỡ béo và nên uống nhiều nước.
Nhìn chung, nếu thực hiện tốt các điểm nêu trên thì với trường hợp trứng cá hay viêm nhiễm thông thường sẽ giảm và hết sau một thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu tổn thương có biểu hiện không đỡ hoặc nặng lên như mụn mọc nhiều lên, ngứa nhiều, vảy da nhiều,… thì em nên sớm đến cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để khám và điều trị kịp thời.
Chúc em sớm loại bỏ được tình trạng này!