THẮC MẮC

Bụng phình to, đau quặn, buốt bụng dưới khi đi ngoài là bệnh gì?

Thưa Bác sĩ, năm nay cháu 16 tuổi. Mấy ngày gần đây bụng của cháu như phình to, đau âm ỉ và đến chiều lại đau quặn. Đi vệ sinh nhẹ thì hơi buốt ở bụng dưới. Cháu đã uống thuốc đầy hơi và men tiêu hóa tối qua và giờ cũng giảm 1 chút nhưng bụng vẫn phình to. Xin hỏi Bác sĩ cháu bị bệnh gì ạ? Cảm ơn Bác sĩ!

Tư vấn

Chào cháu!
Theo như cháu mô tả thì hiện tượng bụng phình to, đau âm ỉ, đau quặn của cháu là hiện tượng chướng bụng, đầy hơi. Có nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng này như:
- Ăn quá nhiều, ăn thực phẩm khó tiêu và dễ gây chướng bụng, đầy hơi như:
+ Thức ăn giàu tinh bột
+ Nhiều chất xơ
+ Món ăn xào rán nhiều dầu mỡ
- Sử dụng rượu bia, thuốc lá, đồ uống có gas
- Ăn không đúng cách: Ăn quá nhanh, nhai không kỹ, ăn không đúng giờ, vừa ăn xong đã đi nằm ngay gây tình trạng đầy hơi, khó tiêu
- Rối loạn tiêu hóa
Độc tố từ các loại thức ăn, loạn khuẩn đường ruột, dư acid dịch vị, nhiễm Helicobacter Pylori một loại vi khuẩn gây loét dạ dày- tá tràng. Cơ thể suy nhược, mệt mỏi, mất ngủ kéo dài, stress gây giảm tiết các men tiêu hóa, giảm nhu động đường tiêu hóa.
- Bệnh về đường tiêu hóa
+ Do bệnh thuộc đường tiêu hóa như bệnh về dạ dày (viêm loét dạ dày - tá tràng, đau dạ dày, ung thư dạ dày...); bệnh viêm đại tràng co thắt (hội chứng viêm đại tràng kích thích); bệnh giảm nhu động ruột do gây đầy hơi, trướng bụng bởi vi khuẩn lên men tinh bột tồn tại lâu ngày trong lòng đại tràng; do ứ phân lâu ngày như trong bệnh táo bón hoặc sau một số phẫu thuật về đường tiêu hóa như phẫu thuật dạ dày, đại tràng...
- Tác dụng phụ của một số loại thuốc
Một số loại thuốc như: Kháng sinh, giảm đau kháng viêm, tiểu đường, huyết áp, thuốc tránh thai… gây ra chướng hơi, đầy bụng, khó tiêu.
Trường hợp của cháu cần xem xét có mắc nguyên nhân nào trong số các nguyên nhân kể trên không. Nếu nguyên nhân là do chế độ ăn uống hay do việc dùng thuốc thì cháu có thể tự điều chỉnh. Nếu nghi ngờ bị các bệnh về đường tiêu hóa thì cần đi khám bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa. Hiện tại, cháu đã uống thuốc đầy hơi và men tiêu hóa và đã giảm triệu chứng, vậy cháu nên tiếp tục uống thêm 1, 2 ngày nữa.
Ngoài ra cháu có thể áp dụng một số bài thuốc giúp giảm đầy hơi chướng bụng
- Uống trà gừng nóng, nên uống từng ngụm nhỏ.
- Uống nước chanh gừng, dùng nước ấm pha với một thìa mật ong, hai thìa nước cốt chanh và vài lát gừng.
- Ăn vài lát gừng tươi chấm muối.
- Xoa nhẹ nhàng vùng bụng, thoa vòng tròn theo chiều kim đồng hồ, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới rồi quay lại. Có thể bôi bút dầu nóng khi thoa.
- Dùng túi chườm ở vùng bụng và bẹ sườn phải hoặc có thể dùng khăn nóng để chườm.
Chúc cháu chóng khỏi bệnh!