THẮC MẮC

Buồn nôn thường xuyên, ù tai, hay bị viêm họng là bệnh gì?

Chào Bác sĩ! Em năm nay 24 tuổi. Thời gian khoảng 2 năm trở lại đây em có triệu chứng buồn nôn thường xuyên. Buổi sáng thức dậy đánh răng cũng thấy buồn nôn, lúc ăn xong cũng có cảm giác buồn nôn. Dạ dày em thỉnh thoảng có dấu hiệu đau tức thượng vị. Em đã khám và Bác sĩ chẩn đoán em bị trào ngược dạ dày thưc quản và đã điều trị một đợt thuốc kéo dài 7 ngày. Tuy nay không thấy có triệu chứng đau tức vùng thượng vị nữa nhưng dấu hiệu buồn nôn vẩn không thay đổi. Họng em khá nhiều dịch nhầy và đờm loãng, cứ phải thường xuyên khạc ra. Mũi em thường xuyên có đờm khô và chất bẩn. Vào mùa đông e thuờng xuyên bị viêm họng. Thời gian gần đây em thấy có dấu hiệu ù tai. Mong được Bác sĩ tư vấn và hướng dẫn điều trị chứng buồn nôn này cho em. Em xin cám ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn bị trào ngược dạ dày thực quản kéo dài. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến bạn bị thường xuyên bị viêm họng. Việc điều trị trào ngược dạ dày thực quản đòi hỏi phải rất kiên trì. Bạn mới uống một đợt thuốc 7 ngày thì chưa thể khỏi dứt điểm được. Bạn cần đi khám lại và tiếp tục điều trị theo hướng dẫn của thầy thuốc. Điều trị bệnh trào ngược dạ dày thực quản chủ yếu là điều trị triệu chứng và cải thiện chất lượng sống. Ngoài việc dùng thuốc, bạn cần thay đổi chế độ ăn và một vài thói quen không đúng trong lối sống. Cụ thể, nên chủ động không ăn quá nhiều, quá no, không thường xuyên ăn no và ăn trễ về đêm (sau 20 giờ), quá gần lúc đi ngủ (nên ăn 3 – 4 giờ trước khi đi ngủ). Tránh dùng những đồ uống có thể gây kích thích như nước chanh, cà phê, rượu bia, nước có gas. Tránh dùng những đồ ăn có thể làm giảm trương lực cơ thắt tâm vị như mỡ và những đồ ăn có chất mỡ, sôcôla hoặc kẹo bạc hà... Cần thường xuyên kiểm tra cân nặng. Nằm đầu cao khi ngủ, không nên mặc đồ quá chật (đặc biệt ở vùng thắt lưng) khi đi ngủ. Nếu thực hiện tốt những điều này, bệnh có thể giảm nhiều chỉ sau một thời gian ngắn.
Chúc bạn chóng khỏi bệnh!