THẮC MẮC

Cách đây 3 tháng em co thai, khi chưa kịp xác định tuổi thai thì đã sảy thai tự nhiên

Kính chào bác sĩ. Em năm nay 28 tuổi, cách đây 3 tháng em co thai, khi chưa kịp xác định tuổi thai thì đã sảy thai tự nhiên (không hoàn toàn) nên phải dùng thuốc để thai ra hết. Ba tháng sau em co thai lai, đi siêu âm tại phòng khám bác sĩ kết luận thai 6 tuần 3 ngày. CRL 6mm, yolksac (+)có tim thai 130l/1p, tử cung ngã trước, buồng trứng T&P bình thường, lòng tử cung có hình ảnh túi thai, bờ đều. Tụ dịch quanh túi thai 30%/ doạ sảy thai nặng va kê thuốc uống, dặn phải nghỉ ngơi tuyệt đối. Nhưng trên lâm sàn em cũng không ra máu âm đạo hay đau bụng gì cả, đôi lúc em chỉ cảm thấy hơi buồn nôn, nhức đầu, đau lưng, bung dưới hơi căng căng, và ăn với ngủ nhiều. Bác sĩ cho em hỏi, trường hợp doạ sảy nhưng không bị ra máu như em có khả năng khỏi hẳn hay không. Em đang rất lo lắng mong sớm nhận hồi âm từ bác sĩ. Em xin chân thành cảm ơn.

Tư vấn

 Chào bạn!
Tuổi thai tính từ ngày đầu của kỳ kinh cuối cùng chứ không tính vào ngày quan hệ tình dục hoặc ngày thụ thai.
Trên siêu âm sẽ đo đường kính túi ối đối với thai dưới 8 tuần, đo chiều dài đầu mông thai nhi đối với thai từ 9 đến 12 tuần, đo đường kính lưỡng đỉnh đối với thai trên 13 tuần từ đó phần mềm của máy siêu âm sẽ tính tuổi thai và trên siêu âm sẽ có sai số cộng, trừ 1 đến 2 tuần.
Khi thai khoảng 8 tuần mới thấy tim thai dương tính (+), thai khoảng 12 tuần trở lên mới đo được nhịp tim thai.
Nếu chính xác thai của bạn hơn 6 tuần thì có thể tim thai (+) dương tính thôi chứ không thể đo được nhịp tim thai.
Đối với dọa sẩy thai thì tùy mức độ mà có hướng xử trí khác nhau, nặng phải nhập viện, nhẹ hơn thì nghỉ ngơi tại nhà, hạn chế vận động, làm việc nhẹ nhàng, sử dụng thuốc giảm có bóp tử cung, thuốc nội tiết tiêm hoặc uống hoặc đặt âm đạo, thuốc bổ vitamin nữa.
Bạn hãy đi khám lại tại bệnh viện chuyên khoa sản nhé.
Chúc bạn khỏe.