THẮC MẮC

Cách giảm hiện tượng bé bị ọc sữa khi bú

Thưa Bác sĩ, bé nhà em được 5 tháng 5 ngày, lúc sinh 3,3kg, tháng thứ nhất tăng 1,5 kg, tháng thứ 2 tăng 1kg, tháng thứ 3 tăng 0.5 kg và tháng thứ 5 không tăng cân. Bé bú mẹ hoàn toàn nhưng lúc sinh ra đã ọc sữa rất nhiều. Dù em đã bế bé vuốt lưng ợ hơi nhưng khi đặt xuống nằm là ọc ra hết. Bé đi phân loãng màu vàng và lợn cợn hạt và nhầy như mũi. Tới 3 tháng, bé vẫn còn ọc sữa, phân có thêm bọt và màu xanh rêu và bé bắt đầu ít bú và ít ngủ (ngày 12-13h). Em đã cho bé đi bác sĩ và uống thuốc rối loạn tiêu hóa dạng nước 4 ngày và neopeptene, uống hết 1 lọ và đơn thuốc của bác sĩ là: enteric,hansalbu,natri kidplus uống 6 ngày. Nhưng từ khi dùng thuốc bé ít bú (cách 4-5 tiếng). Vậy bác sĩ cho em hỏi: Bé bị nôn như thế là bị gì? Làm thế nào để bé đỡ nôn trong thời gian chuẩn bị tập ăn? Bé uống thuốc như vậy có nhiều quá không? Và bé uống thuốc nhưng không đỡ thế phải làm thế nào? Tiêu hóa bé như thế có thể ăn dặm được chưa (bé bú tay liên tục và nằm gượng đầu đòi ngồi)? em muốn mua sữa công thức cho bé uống bổ sung thêm vì sữa mẹ ít dần vậy nên mua sữa loại nào cho con? Xin chân thành cảm ơn Bác sĩ!

Tư vấn

Chào bạn!
Bé nhà bạn hay bị ọc sữa như vậy có thể là bé bị trào ngược dạ dày. Đây là tình trạng trào ngược từng lúc hay thường xuyên các chất từ dạ dày lên thực quản. Có khoảng 2/3 số trẻ em mắc hội chứng trào ngược dạ dày-thực quản trong những tháng đầu đời. Với bé nhà bạn có thể chỉ là trào ngược sinh lý vì bé vẫn lên cân mặc dù các tháng về sau lên cân chậm hơn. Với những trường hợp như bé nhà bạn, triệu chứng sẽ thoái lui dần theo thời gian (thường chậm nhất là ở thời điểm 1 tuổi). Tuy nhiên, bạn cần để ý nếu ngoài biểu hiện ọc sữa, bé còn biểu hiện ra mồ hôi, tóc rụng hình vành khăn… thì có thể là do bé bị thiếu canxi. Bạn nên đưa cháu đi khám để xác định xem cháu có cần bổ sung canxi không. Hiện nay có một số thuốc chống nôn trên thị trường như motilium, primperan nhưng bạn cũng không nên tự mua thuốc điều trị cho cháu.
Về biểu hiện phân có bọt, màu xanh rêu của bé, bé có thể đang bị rối loạn tiêu hóa. Bạn nên cho bé điều trị theo đơn bác sĩ. Bé càng lớn sẽ càng ngủ ít hơn và số lần bú cũng thưa hơn nhưng số lượng mỗi lần bú sẽ nhiều lên nên bạn không cần lo lắng quá. Bé đang có vấn đề về tiêu hóa như vậy thì bạn chưa nên bổ sung thức ăn dặm cho bé. Bạn có thể bổ sung sữa ngoài cho bé nếu thấy không đủ sữa cho bé bú. Trên thị trường có rất nhiều loại sữa. Bạn có thể tham khảo các loại sữa dành cho trẻ hay nôn trớ như Similac total comfort… Dù là loại sữa nào thì bạn cũng cần lưu ý chọn đúng loại sữa phù hợp với độ tuổi và pha đúng tỷ lệ theo hướng dẫn.
Chúc bạn và cháu mạnh khỏe!