THẮC MẮC

Cảm thấy đau lưng và hơi chướng bụng có phải em mang thai tiếp tục không?

Em đã phá thai bằng thuốc khi thai được 5 tuần tuổi, một tuần sau em đến khám và siêu âm phụ khoa đầu dò bác sĩ bảo là còn ứ ít dịch. Sau ba tuần phá thai em đã quan hệ và có sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp sau một ngày em uống thì bị ra máu. Ra máu như kinh nguyệt bth sau đó thì hết khoảng 2 ngày em lại bị ra máu nữa kéo dài 3-4 ngày lượng máu cũng như máu kinh sau đó 2 ngày em bị ra máu như là máu báo lượng máu ít có màu đỏ nhạt. Sau 2 tuần quan hệ em có dùng que thử thai nhưng điều một vạch. Em thử que khi chỉ vừa hết máu một 2 ngày. Gần đầy em cảm thấy đau lưng và hơi chướng bụng vậy cho hỏi có phải em mang thai tiếp tục không ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Thuốc tránh thai khẩn cấp bản chất là nội tiết hàm lượng cao khi uống có thể làm thay đổi và cũng có thể gây rối loạn kinh nguyệt
Bạn đã uống và đã bị ra máu như vậy coi như việc uống thuốc tránh thai khẩn cấp đã thành công.
Bạn hãy tính ngày ra máu đó là ngày đầu tiên của kỳ kinh mới nhé và tiếp tục theo dõi tháng tiếp theo.
Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ nên uống trung bình 3 tháng 1 lần thôi bạn nên cân nhắc và lựa chọn biện pháp phù hợp hơn nhé.
Để có chẩn đoán chính xác bạn cần đi khám bác sỹ chuyên khoa sản kiểm tra nhé và bạn trao đổi với bác sỹ đã khám trực tiếp cho bạn như vậy mới rõ được.
Chúc bạn khỏe.