THẮC MẮC

Cận 3.75 độ không đeo kính có sao không?

Chào bác sĩ. Con tôi năm nay 16 tuổi. Nó bị cận từ hồi lớp 6. Lúc ấy đi khám bị cận 1. 5 độ và họ cắt kính bảo đeo lúc học ở trường khi nhìn lên bảng thôi. Và cứ như vậy đến bây giờ nó lớp 10 bị tăng độ. Bây giờ là 3. 75 độ. trong khoảng thời gian từ lp 6 đến lp 10 vẫn khám nhưng ngày cứ tăng độ như vậy. Cháu cũng hay tiếp xúc với máy tính để học ạ... Bây giờ con nặng rồi. Cháu vẫn không đeo kính hằng ngày. Chỉ khi học ở trường với đi xe vào ban đêm mới đeo kính. Vậy mẹ muốn hỏi bác sĩ bay giờ phải làm gì với đôi mắt ngày một tăng độ lên như vậy ạ. Mẹ cần khuyên con và mua thuốc hay làm gì đây ạ. Mong bác sĩ chỉ giúp. Cảm ơn bác sĩ nhiều!

Tư vấn

Chào bạn!
Cận thị học đường là căn bệnh rất phổ biến ở lứa tuổi học sinh. Theo thời gian, nhiều người bị cận thị sẽ tăng độ cận. Độ cận thị tăng nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó lối sống đóng một vai trò rất quan trọng. Khi cháu đã bị cận thị, với áp lực của việc học tập cùng với những thói quen không có lợi cho mắt sẽ khiến độ cận của cháu tăng nhanh. Khi được chẩn đoán cận thị, Bác sĩ nhãn khoa sẽ kê đơn kính, thuốc tra mắt, thuốc uống, một số tư vấn,… để giúp cháu hạn chế tăng số kính (tăng độ cận).
Để mắt đỡ mỏi và hạn chế tăng số kính (tăng độ cận), bạn có thể khuyên cháu nên thực hiện những lời khuyên dưới đây:
- Đeo kính thường xuyên là tốt nhất, đặc biệt là khi học, xem tivi, sử dụng máy vi tính,…
- Có thời gian biểu hợp lý, xen kẽ học tập, đọc sách báo, xem tivi, sử dụng máy vi tính và các hoạt động ngoài trời.
- Sau 40-45 phút học hoặc hoạt động cần sự tập trung của mắt (như xem tivi, sử dụng máy vi tính, đọc truyện,…) thì nên cho mắt nghỉ ngơi 5-10 phút.
- Thường xuyên mát-xa quanh mắt.
- Tập thói quen nhìn xa, mỗi ngày tập nhìn xa 15-30 phút.
- Ăn uống đủ chất, đặc biệt là rau củ quả màu xanh thẫm hoặc màu đỏ. Ăn đủ thịt, cá, trứng, sữa.
- Khám mắt định kỳ theo lịch hẹn của Bác sĩ nhãn khoa.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!