THẮC MẮC

Cao huyết áp có nguy hiểm không?

Em phát hiện mình cao huyết áp (140/73) không có biểu hiện gì cả. Khi đi khám thì đã làm tất cả các xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe về: tim, mạch máu, thậm các xét nghiệm về cường giáp, kiểm tra thận) nhưng bác sĩ kết luận: nhịp xoang nhanh, khi dùng thuốc thì huyết áp trở về bình thường không thì lại cao (140/73). Em luôn tuân thủ quy định của bác sĩ, không bia rượu, tập thể dục, và tuân thủ nghiêm ngặt về ăn uống và sinh hoạt, nhưng tình hình vẫn như thế, thuốc tôi đang dùng là: bisoprolol fumarate 5mg. Như vậy bây giờ tôi phải khám gì? Và hướng đi như thế nào? Bệnh viện tôi khám là: tim 115, và đại học y dược thành phố hcm. Em xin cảm ơn! Mong sớm nhận hồi đáp của bác sĩ!

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn bị tăng huyết áp độ 1, bình thường với mức huyết áp này có thể điều chỉnh bằng chế độ ăn và sinh hoạt, tuy nhiên nếu không hiệu quả vẫn phải dùng thuốc. Đây là bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, nếu kiểm soát huyết áp tốt có thể sống chung với bệnh suốt đời, bạn đừng quá lo lắng nhé.
Chúc bạn sức khỏe!