THẮC MẮC

Chán ăn, mệt mỏi liên tục trong trạng thái mệt mỏi là bệnh gì?

Thưa Bác sĩ! Em năm nay 24 tuổi, cách đây hơn 1 năm (kể từ khi ra trường, bắt đầu đi làm) em liên tực cảm thấy chán ăn, ăn không ngon miệng, người lúc nào cũng thấy buồn ngủ, mặc dù có ngủ đủ 7-8 tiếng/ 1 ngày. Dó đó khi đi làm, để giữ được tỉnh táo em thường uống cafe, 1 ngày bình quân là 2 cốc. Mặc dù ngủ được, nhưng em lại không ăn được, rất chán ăn, ăn cố vào thì bị buồn nôn, người lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, uể oải, liên tục bị sụt cân. Mong Bác sĩ tư vấn giúp em, em bị bệnh gì và phải điều trị như thế nào ạ? Em cảm ơn Bác sỹ.

Tư vấn

Chào em!
Tình trạng mệt mỏi, chán ăn, sụt cân của em có thể do nguyên nhân thần kinh hoặc do một bệnh lý mạn tính nào đó mà em đang mắc phải.
Nếu hệ thần kinh bị căng thẳng quá mức và kéo dài có thể dẫn tới suy nhược thần kinh dẫn tới ngủ không không sâu giấc, cơ thể mệt mỏi dẫn tới chán ăn và tình trạng này kéo dài dân tới sụt cân, cơ thể suy kiệt. Trong những trường hợp này, bệnh nhân cần tới khám chuyên khoa tâm thần kinh để được Bác sĩ trực tiếp thăm khám, giải tỏa những vấn đề trong tâm lý để điều trị bệnh cho bệnh nhân.
Với các triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, ăn vào buồn nôn, sút cân có thể nghĩ tới một số bệnh lý sau: bệnh lý của đường tiêu hóa (đó là các viêm nhiễm mạn tính của dạ dày, tá tràng hoặc do tình trạng rối loạn hấp thu của đường tiêu hóa,…); bệnh thiếu máu mạn tính,…Trong đó bệnh thiếu máu mạn tính có thể do rất nhiều nguyên nhân gây nên nhưng đều có biểu hiện của tình trạng thiếu máu dần dần: cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém, da xanh niêm mạc mắt nhợt, thể trạng gầy và khi xét nghiệm máu thấy có hiện tượng thiếu máu. Một số nguyên nhân gây thiếu máu mạn tính như: bệnh viêm loét dạ dày tá tràng mạn tính, bệnh nhiễm giun sán đường tiêu hóa, bệnh trĩ (như trĩ nội, trĩ ngoại,…), bệnh lý tủy xương là nơi sản sinh ra hồng cầu (như: suy tủy, ung thư tại chỗ hay di căn,..)…..Như vậy, đứng trước tình trạng sức khỏe như của bạn, Bác sĩ sẽ cần phải khám và làm thêm xét nghiệm để chẩn đoán và tìm nguyên nhân để điều trị bệnh cho bạn. Bạn nên đi khám nội khoa càng sớm càng tốt.
Chúc bạn khỏe!