THẮC MẮC

Chân bị sưng, giật là bệnh gì?

Tôi năm nay 35 tuổi, tôi làm nhân viên văn phòng. Gần đây 02 chân tôi bị phù nhẹ, nặng về chiều. Tôi có đi khám, bác sĩ nghi ngờ chân tôi bị suy giãn tĩnh mạch, tuy nhiên kết quả siêu âm tĩnh mạch hoàn toàn bình thường, không suy, không giãn (tôi khám và siêu âm ở 02 bệnh viện lớn kết quả đều như vậy). Bác sỹ vẫn kê cho tôi thuốc phlebodia (ngày uống 02 lần, mỗi lần 01v, đã uống được 20 ngày). Tuy nhiên chân tôi không được cải thiện, ngày càng khó chịu hơn. Ngoài bị phù nhẹ, chân tôi còn có hiện tượng bị giật, đau nhức và hơi buốt, Phần gân phía sau gối bị sưng phồng. Khi ngồi phần mông cũng hơi tức và thỉnh thoảng giật giật nhẹ. Xin hỏi bệnh của tôi như vậy có phải bị suy giãn tĩnh mạch không hay có khả năng tôi bị bệnh lý khác gây chèn ép lên tĩnh mạch chân? Xin nói thêm là mấy ngày gần đây tôi thấy dọc hai bên bụng có 02 đường mạch xanh mờ nổi lên. Tôi rất lo lắng. Rất mong nhận được sự tư vấn của các bác sĩ.

Tư vấn

Chào chị!
Triệu chứng phù hai chân có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau: 1) Người quá mập, nước trong cơ thể dễ ứ đọng vào phần dưới của cơ thể là hai chân; 2) Người lớn tuổi; 3) Máu đông cục trong các tĩnh mạch hai chân (deep vein thrombosis, DVT); 4) Nhiễm trùng; 5) Các tĩnh mạch không đủ sức giữ cho máu chảy về trung ương của hệ tuần hoàn là trái tim, máu ứ ở hai chân và do đó nước và dịch lâm ba được giữ lại dưới chân nhiều hơn (chronic venous insufficiency); 6) Sau khi phẫu thuật vùng xương chậu, nhất là phẫu thuật vì ung thư; phẫu thuật vùng hạ chi; 7) Ngồi lâu, nhất là chỗ chật chội, ít được đi lui đi tới, vận động hai chân; 8) Người uống thuốc ngừa thai; 9) Người mang thai. Chị đã dùng thuốc 20 ngày tuy nhiên tình trạng bệnh không thuyên giảm, chị nên đến gặp bác sĩ điều trị để thăm khám lại và có hướng điều chỉnh phù hợp, chú ý khi đi khám mang tất cả các xét nghiệm cận lâm sàng đã làm trước đó để bác sĩ tiện so sánh và đánh giá.
Chúc chị sức khỏe!