THẮC MẮC

Chẩn đoán là bị nứt và lệch xương quay tay và chữa bằng cách bó bột có nguy hiểm không?

Cháu năm nay 16 tuổi, trong một lần đá bóng thì cháu bị ngã, bác sĩ chẩn đoán là bị nứt và lệch xương quay tay và chữa bằng cách bó bột, sau khi tháo bột ra thì xương cổ tay của cháu có hiện tượng nhô ra bất thường nhưng khi sờ vào thì không có cảm giác đau chút nào, cho cháu hỏi hiện tượng đấy là gì và có thể hết hay không, có nguy hiểm cho tay không?

Tư vấn

Chào bạn!
Do không được thăm khám cho bạn nên khó xác định chính xác tình trạng của bạn là gì. Bạn nên tái khám kiểm tra, chụp phim để xác định nguyên nhân và nghe bác sỹ tư vấn nhé.
Chúc bạn sức khỏe!