THẮC MẮC

Chân gãy của tôi bị teo cơ có sao không?

Tôi bị gãy 1/3 xương cẳng chân ( cả 2 xương) mức độ 1 được mổ nẹp vít ngày 03 tháng 5. Đến nay tôi bỏ nạng tập đi thì không có cảm giác đau chỗ gãy. Chỉ thấy hơi nặng ở gót chân. Tuy vậy tôi chưa dám dồn trọng lượng về chân bị gãy. Chân gãy của tôi bị teo cơ ( cả cẳng chân và đùi) tỉ lệ khoảng 7/10 so với chân lành. Bác sĩ cho tôi lời khuyên. Cảm ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn nên đi khám chuyên khoa phục hồi chức năng khi đó bác sỹ sẽ có các bài tập chuyên dành cho bạn.
Chúc bạn khỏe.