THẮC MẮC

Cháu bị bàng quang tăng hoạt điều trị thế nào?

Chào bác sỹ, cháu bị đi tiểu nhiều lần đã 2 tháng nay. Đi khám xét nghiệm nước tiểu không thấy vi khuẩn viêm, thành bàng quang không dày, bác sĩ trẩn đoán cháu bị bàng quang tăng hoạt, cháu đã uống thuốc tây bác sĩ kê nhưng vẫn không thuyên giảm, thậm trí còn bị nặng hơn, đi tiểu nhiều hơn, cháu thg xuyên làm vc trong môi trg khá áp lực, cháu hay stress và mất ngủ, liệu đó có phải nguyên nhân dẫn đến bệnh bàng quang tăng hoạt không ạ? Có cách nào chữa dứt điểm không mong bác sỹ giúp cháu.

Tư vấn

Chào bạn!
Điều trị bàng quang tăng hoạt, bước đầu tiên là thay đổi thói quen. Bao gồm:
- Hạn chế uống nước
- Tập luyện bàng quang, cố nhịn đi tiểu một chứt khoảng chừng 10 phút sau khi có cảm giác quá mắc tiểu
- Đi tiểu 2 lần: sau khi đi tiểu xong, đợi vài phút hãy vào đi tiểu 1 lần nữa để làm trống bàng quang.
- Lập thời khóa biểu đi tiểu, cố gắng tiểu cùng một thời gian trong ngày
- Tập các cơ vùng chậu, gọi là tập luyện Kegel làm chắc các cơ vùng chậu, nhưng cơ này có tác dụng giữ nước tiểu, tránh cho bàng quang có những cơn co không theo ý muốn.
Dùng thuốc: thuốc giãn cơ bàng quang.
Kích thích dây thần kinh cùng: Các dây thần kinh xương cùng mang tín hiệu giữa tủy sống và các dây thần kinh trong các mô của bàng quang. Điều chế các xung động thần kinh có thể cải thiện triệu chứng bàng quang hoạt động quá mức. Phương pháp này, một dây mỏng được đặt gần các dây thần kinh xương cùng, gần xương cụt. Bác sĩ sau đó sử dụng một thiết bị kết nối vào dây để cung cấp xung điện vào bàng quang, tương tự như máy tạo nhịp tim cho tim. Nếu thành công trong việc giảm các triệu chứng, dây này cuối cùng được kết nối với một cục pin nhỏ được đặt dưới da.
Phẫu thuật chỉ áp dụng riêng cho những người có các triệu chứng nặng không đáp ứng với các phương pháp điều trị khác. Chúc bạn sớm khỏi bệnh!