THẮC MẮC

Cháu bị bệnh viêm bàng quang kích thích có sao không?

Cháu tên là lê văn tiệp 23 tuổi ở Hòa Bình, cháu bị bệnh viêm bàng quang kích thích , đi khám bác sĩ bảo cháu bị viêm bàng quang mãn tính rồi khó chữa. Cháu thường xuyên bị tái phát đi tái phát lại rất khó chịu. Khi đi tiểu bình thường thì cháu không thể nhịn được mà đái són ra quần luôn đêm đi tiểu nhiều lần và bị đái dầm, khi đi tiểu lúc bị tái phát cháu thấy sót đi tiểu nhiều lần không thể đếm hết được. Cháu bị bệnh này đã lâu 3 năm rồi không khỏi cháu rất buồn mặc cảm, tự ti, cháu bị trầm cảm vì bệnh này. xin hỏi bác sĩ tư vấn cho cháu cách chữa ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Bệnh viêm bàng quang kích thích là khi cơ của bàng quang bị kích thích quá mức gây nên hiện tượng co bóp bất thường làm rối loạn tiểu tiện (đi tiểu nhiều lần hoặc tiểu gấp, tiểu són). Với các triệu chứng này có thể làm cho bàng quang bị nhiễm khuẩn, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, đúng, triệt để có thể gây viêm thận ngược dòng rất nguy hiểm. Bệnh thường gặp ở nữ nhiều hơn nam, nhất là phụ nữ có tuổi (đặc biệt là viêm bàng quang kích thích có kèm nhiễm khuẩn).
Do cấu tạo của bàng quang là cơ trơn và dưới sự chỉ huy của hệ thần kinh trung ương bằng hệ phó giao cảm (thần kinh thực vật) nên bàng quang co bóp nhịp nhàng và khi nước tiểu đầy bàng quang sẽ có hưng phấn thần kinh, kích thích co bóp gây buồn đi tiểu. Đồng thời các cơ thắt (cơ vòng) ở cổ bàng quang có chức năng co bóp đúng lúc sẽ ngăn chặn rò rỉ nước tiểu và nước tiểu không thể tự chảy ra. Nếu bị rối loạn thần kinh thực vật chi phối bàng quang làm cho bàng quang co bóp thất thường, cơ vòng ở cổ bàng quang cũng rối loạn co thắt sẽ làm rối loạn tiểu tiện, gọi là bệnh viêm bàng quang kích thích. Và khi bị bệnh viêm bàng quang kích thích có kèm nhiễm khuẩn bàng quang càng làm cho bệnh viêm bàng quang kích thích gia tăng, nặng và tiến triển xấu hơn.
Nếu chỉ bị viêm bàng quang kích thích đơn thuần, hàng ngày nên vận động cơ thể, tránh ngồi lâu một chỗ, tránh nhịn tiểu. Mỗi buổi sáng lúc vừa ngủ dậy nên xoa bóp vùng bụng dưới với một thời gian khoảng từ 10 - 15 phút để máu lưu thông tốt hơn, kích thích thần kinh thực vật chi phối bàng quang tốt hơn.
Để tránh viễm nhiễm bàng quang: cần vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục - tiết niệu ngoài hàng ngày, tốt nhất là dùng nước đun sôi để nguội hoặc nước được lọc sạch.
Với phụ nữ, cần dội nước từ trước ra sau để phòng nước bị nhiễm bẩn qua hậu môn lây nhiễm sang bộ phận sinh dục, tiết niệu vì lỗ tiểu của nữ giới gần với hậu môn.
Bạn hãy đến khám tại chuyên khoa tiết niệu của các bệnh viện trung ương uy tín để được tư vấn điều trị hiệu quả.
Chúc bạn sức khỏe!