THẮC MẮC

Cháu bị khóe tay có mủ và nó sưng lên có sao không?

Cháu bị khóe tay có mủ và nó sưng lên rất căng cháu có thể cảm nhận được nhịp như nhịp tim vậy, càng ngày nó càng nhức là đau khiến cháu không ngủ được, ngón tay không thẳng nổi rất đau. Cháu tự lấy kim chích mủ chảy ra và máu, cháu lấy oxi già rửa sơ qua rồi thêm thuốc đỏ rửa tay cho không nhiễm trùng. Cháu nấu nước nóng thêm tí muối bỏ vào, cháu ngâm tay cháu rồi mủ tự đọng chảy ra từ từ cháu nặn cho ra hết nhưng vẫn còn sưng rất nhiều. Cháu sức dầu gió xung quanh tay cháu rồi thêm thuốc đỏ ở nơi cháu chích mủ. Vậy tay cháu còn sưng bó có sao không bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Tốt nhất bạn nên đến bác sỹ da liễu khám để xử trí triệt để và dùng thuốc theo đơn nhé.
Chúc bạn sớm khỏi bệnh!