THẮC MẮC

Cháu bị men gan cao chỉ số GOT là 102, 8 có sao không?

Chào bác sĩ. Cháu nhà em dươc 40 ngày tuổi. Đi khám bác sĩ bảo cháu men gan cao chỉ số GOT là 102, 8. Bác sĩ cho thuốc về nhà uống. Cháu cảm thấy lo lắng không biết con cháu có nguy hiểm gì không ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Các trường hợp men gan cao thường được phát hiện và chẩn đoán thông qua những lần xét nghiệm máu định kỳ. Đa số các trường hợp đã được xét nghiệm, men gan cao chỉ ở mức độ nhẹ và chỉ tăng trong một khoảng thời gian. Hầu hết men gan tăng cao không hẳn là dấu hiệu của một căn bệnh mãn tính nguy hiểm ở gan. Có rất nhiều căn bệnh khác hoặc các tác nhân ảnh hưởng bên ngoài có thể khiến men gan tăng cao. Do đó, đối với căn bệnh này, các bác sĩ sẽ chẩn đoán nguyên nhân cụ thể dẫn đến tình trạng tăng men gan thông qua việc tìm hiểu các loại thuốc từng sử dụng, tham khảo các dấu hiệu, triệu chứng và trong một vài trường hợp, bác sĩ sẽ yêu cầu tiến hành các cuộc xét nghiệm có liên quan để đưa ra kết quả chính xác. Hiện tại bạn hãy cho con dùng thuốc theo đơn và tái khám định kỳ theo hẹn để được tư vấn, bởi không phải trường hợp nào cũng dễ dàng xác định ngyên nhân gây bệnh nhé.
Chúc bé sức khỏe!