THẮC MẮC

Cháu bị nổi hạt ở bắp tay là bị gì?

Chào Bác sĩ, cháu là nữ, 17 tuổi. Cách đây 1 thời gian cháu bị nổi hạt ở bắp tay (phần da phía ngoài tay áo) và cứ hết rồi nổi, lặp lại tới tận nay. Hạt khá nhỏ và tròn, màu đo đỏ (như hạt mụn). Khi nổi lên gây ngứa ngáy, sờ lên cảm nhận được hột gây sần sùi bề mặt da. Lúc hột xẹp xuống (da trơn láng bình thường) sẽ để lại vết thâm ưng ửng đỏ hoặc nâu sẫm tối hơn màu da 1 chút (từa tựa tàn nhang hay thâm mụn). Cháu đã khám ở Da Liễu và nhiều bác sĩ, phòng khám tư về Da. Mỗi chỗ lại chẩn đoán 1 loại Viêm Da khác nhau, thuốc bôi và uống cũng không giống. Tuy nhiên khi sử dụng thuốc thì bệnh có dấu hiệu giảm và lành dần nhưng vừa ngưng thuốc thì lại như cũ. Cháu có xem qua các bệnh như nổi mẫn đỏ gây ngứa, mề đay, ngứa sẩn. Nhưng vẫn không biết bản thân bị gì vì theo cháu tìm hiểu thì nốt đỏ của các bệnh trên sẽ gây ngứa, bong tróc da, có khi gãi đau và chảy máu, có mủ, dịch, v. V. Mà cháu chỉ bị nổi hạt và ngứa thôi. Mong bác sĩ có thể tư vấn giúp cháu hướng điều trị ạ.

Tư vấn

Chào cháu!
Với biểu hiện như cháu mô tả nghĩ nhiều đến nguyên nhân di dị ứng, điều trị quan trọng trong điều trị các bệnh viêm da do dị ứng là phải tìm được dị nguyên nghĩa là tác nhân gây dị ứng, việc cháu tiếp tục tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng thi bệnh sẽ tái phát trở lại. Cháu cần phải để ý trong những lần bị nổn mẩn ngứa có điểm chung tiếp xúc với cái gì không, tác nhân gây dị ứng có thể là: phấn hoa, lông chó mèo, hóa chất.... ngoài ra có thể do dị ứng thời tiết trong trường hợp này thì không thể phòng tránh bắt buộc cháu phải điều trị khi bệnh tái phát do thay đổi thời tiết.
Chúc cháu sức khỏe!