Tâm thần
Chào cháu! Với câu hỏi của cháu bác xin trả lời và trao đổi với cháu như sau: cháu là nữ, năm nay cháu 25 tuổi tương lai còn dài và rộng mở phía trước, cháu có các triệu chứng lúc nào cũng muốn ngủ, luôn lo lắng buồn chán, lúc nào cũng có cảm giác mình sống vô nghĩa và muốn tự sát. Tình trạng này lặp đi lặp lại từ lâu. Mấy tháng gần đây cơ quan có biến động nên bản thân càng cảm thấy áp lực. Sinh hoạt thất thường, ăn kém, táo bón, không tập trung được vào công việc, mệt mỏi, dễ cáu giận, cảm giác mình là người vô dụng, luôn muốn tự sát, ngại tiếp súc với mọi người, chán nản muốn bỏ việc lên chùa ở. Với các triệu chứng bệnh của cháu như trên theo bác cháu đã mắc rối loạn trầm cảm từ khi cháu đang học đại học. Rối loạn trầm cảm tỷ lệ mắc khoảng 5% dân số, nữ mắc nhiều hơn nam (2nữ/1nam). Tuổi mắc bệnh đa số từ 18 đến dưới 60 tuổi. Đây là lứa tuổi đang học tập và công tác. Rối loạn trầm cảm điều trị ổn định tốt vẫn trở lại tiếp tục học tập công tác bình thường, 80% số bệnh nhân trầm cảm điều trị từ 6 tháng đến 1 năm bệnh khỏi hoàn toàn, 20% còn lại ổn định nhưng vẫn phải tiếp tục uống thuốc và vẫn làm việc để giúp đỡ gia đình và nuôi sống bản thân. Cháu nên đến ngay các cơ sở chuyên khoa tâm thần để khám, các bác sĩ sẽ căn cứ bệnh tình hiện tại của cháu để quyết định cháu cần điều trị nội trú hay ngoại trú. Ở gần chỗ cháu ở có bệnh viện tâm thần tỉnh Quảng Ninh (Quang Hanh). Cháu có thể tới đó. Chúc cháu kiên trì chữa và mau chóng lành bệnh.