THẮC MẮC

Cháu có phải bị rối loạn thần kinh thực vật hay không?

Cháu chào Bác sĩ. Cháu năm nay 24 cháu là năm giới cháu mong bác tư vấn cho cháu biết cháu có phải bị rối loạn thần kinh thực vật hay không cháu bị đau gáy thường xuyên nhức đầu người cứ thấy lơ mơ tim đập nhanh hồi hộp sợ đám đông cứ gặp đám đông là toát mồ hôi toàn thân giun chân tay nhiều khi đi tiểu có màu đục trắng tê chân tay cháu đã đi thăm khám nhiều nơi nhưng không da bệnh mong bác sĩ tư vấn cho cháu biết cháu có phải bị bệnh rối loạn thần kinh thực vật không và đi thăm khám và điều trị ở đâu là tốt nhất ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Rối loạn thần kinh thực vật (có nhiều tên gọi khác nhau như: Rối loạn thần kinh tim, Rối loạn thần kinh chức năng): là sự mất cân bằng giữa hệ giao cảm và hệ phó giao cảm. Biểu hiện trên lâm sàng thường là tình trạng cường giao cảm.
- Tim đập nhanh, người bệnh có cảm giác hồi hộp. Đây là triệu chứng hay gặp nhất nên người bệnh hay đi khám ở chuyên khoa tim mạch.
- Thở nhanh nông, có cảm giác nghẹn ở cổ, như có hòn gì đang chẹn ở cổ (triệu chứng này hay gặp ở phụ nữ hơn).
- Có những cơn nóng bừng người hoặc nóng dọc theo xương sống, hay lạnh toát.
- Ra nhiều mồ hôi lòng bàn tay, bàn chân, hay phần trên của cơ thể.
- Cứng tay, run tay làm người bệnh khó viết.
- Giảm tình dục, di tinh ở nam giới, rối loạn kinh nguyệt ở nữ giới.
- Cảm giác mất tự tin.
- Lo lắng quá mức, bồn chồn đứng ngồi không yên.
- Khó tập trung chú ý vào công việc.
- Dễ mệt mỏi.
- Hay cáu gắt.
- Khó đi vào giấc ngủ.
Người bệnh cần đi khám, làm xét nghiệm như: điện tim, điện não đồ, xét nghiệm máu…
Điều trị: Dùng thuốc và sử dụng tâm lý liệu pháp.
Bạn nên đi khám chuyên khoa thần kinh tại bệnh viện trung ương uy tín để được chẩn đoán bệnh chính xác và tư vân điều trị nhé.
Chúc bạn sức khỏe!