THẮC MẮC

Cháu đã điều trị viêm âm đạo nhưng chưa khỏi hoàn toàn có sao không?

cháu đã đi khám ở bệnh viện bạch mai 3 lần và được bác sĩ kết luận là bị viêm âm đạo ạ. Bác sĩ cho cháu thuốc đặt và kháng sinh. Nhưng cháu không thấy ngứa hay đau rát khí hư vẫn bình thường. Nhưng cháu thấy xuất hiện 1 cục thịt ở phần âm hộ. Cháu uống thuốc 10 ngày có thấy cục thịt bé đi nhưng không hết hoàn toàn. Cháu đi khám lại thì bác sĩ có cho thuốc đặt và dặn không phải đi khám lại. từ lần khám đàu tiên đến lần khám gần đây nhất lượng vi khuẩn khi soi tươi của cháu tăng. Có thể khi cháu đặt thuốc đã dùng tay không và vệ sinh chưa hoàn toàn sạch. Cháu muốn hỏi làm thế nào để chữa khỏi hoàn toàn ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Viêm âm đạo là tình trạng âm đạo bị nhiễm vi khuẩn như tạp khuẩn, nấm, trùng roi …vv từ đó gây nên tình trạng viêm ngứa, đau, rát…
Với thông tin như vậy thì không đủ điều kiện để xác định cụ thể như thế nào. Bạn hãy cung cấp lại thông tin cụ thể về tên thuốc, hàm lượng và liều dùng mà bạn đã dùng nhé. Cần cung cấp chẩn đoán là bệnh gì? Cục thịt ở phần âm hộ là gì ? Có như vậy mới rõ được.
Tốt nhất bạn nên trao đổi trực tiếp lại với bác sỹ đã khám cho bạn như vậy sẽ rõ hơn.
Chúc bạn khỏe.